Xã hội

Covid-19 ngày 7/3: Thêm 3 ca mắc mới ở Hải Dương và Bắc Ninh

07/03/2021, 18:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 7/3 tại Việt Nam: Chiều nay, 1 ca nhiễm mới ghi nhận tại Hải Dương, 2 ca là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

img

Tiêm thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 tại Việt Nam (ảnh minh họa)

Chiều 7/3, có 3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Bắc Ninh

Theo bản tin 18h ngày 7/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, có 3 ca mắc mới COVID-19, gồm 1 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương, 2 ca là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong 3 ca mắc mới (BN2510-2512) có 1 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 02 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bắc Ninh.

Ca bệnh 2512 tại huyện Tứ Kỳ, là F1 của BN2415; đã được cách ly tập trung từ ngày 25/02/2021 (Ca bệnh BN2512).

Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chi nhánh 2.

2 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh, ca bệnh 2510 là nam, 30 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines.

Ca bệnh 2511 là nữ, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines. Ngày 22/02/2021, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh sân bay Nội Bài, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả xét nghiệm ngày 07/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến 18h ngày 7/3, Việt Nam có tổng cộng 1585 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 892 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 707 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 22 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã 19 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 12 ngày, thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

BN 2148 tái dương tính, Hải Phòng xác định 41 người liên quan

Sáng 7/3, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, tính đến 6h sáng 7/3 đã có 41 người liên hệ, khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp do liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân số 2148 bị tái dương tính đi từ TP Hồ Chí Minh ra tỉnh Thái Bình, qua sân bay Cát Bi.

Trước đó, đêm 6/3, Sở Y tế Hải Phòng phát đi thông báo khẩn số 3 tìm hành khách có mặt trên chuyến bay VN 1188 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) ra sân bay Cát Bi (Hải Phòng), hạ cánh lúc 11h30 ngày 6/3 do liên quan đến ca bệnh số 2148 tái dương tính với Covid-19.

img

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm liên quan đến virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế dựu phòng Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng thông báo để những người đang cư trú tại Hải Phòng có mặt tại chuyến bay VN 1188 cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra rà soát những người trên chuyến bay đang cư trú tại Hải Phòng.

Những người trên chuyến bay nhưng lưu trú tại tỉnh, thành khác được hướng dẫn liên hệ với đường dây nóng các địa phương để được hỗ trợ.

Trong thời gian tới, các quận huyện, xã phường tiếp tục điều tra, cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với người bệnh (F1, F2), các ca bệnh nghi ngờ, người về từ vùng dịch, hoặc có đi qua địa điểm theo các Thông báo của Bộ Y tế.

BN 2148 tái dương tính Covid-19 là C.C.J (người Trung Quốc), nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh và đã thực hiện cách ly tập trung. Sau khi xuất viện, bệnh nhân ngồi hàng ghế 15D, trên chuyến bay VN 1188 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) ra sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và di chuyển về Thái Bình.

Quá trình cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, tối cùng ngày CDC Thái Bình thông báo bệnh nhân dương tính Covid-19. Đồng thời, thông báo cho Sở Y tế Hải Phòng tiến hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 kịp thời.

Sáng nay thêm 2 ca mắc mới đều là nhập cảnh

Bộ Y tế sáng nay ghi nhận 2 ca mắc mới đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang.

Cụ thể: BN2508, nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và BN2509, nữ, 39 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

BN2508-BN2509 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày 04/03/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 05/03/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 45.219 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 506 người; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.266 người; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 30.446 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 65 người; Lần 2 là 57 người; Lần 3 là 137 người; Số ca tử vong là 35 người; Số ca điều trị khỏi là 1.920 ca.

Tính đến 6h ngày 07/3: Việt Nam có tổng cộng 1584 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 891 ca.

Hải Phòng tìm khách đi trên chuyến bay có ca nghi tái dương tính

Sở Y tế Hải Phòng phát thông báo khẩn về lịch trình của "bệnh nhân 2148" đi từ TP HCM ra tỉnh Thái Bình, qua sân bay Cát Bi.

Tối 6/3, Bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng tham mưu phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng cho hay, "bệnh nhân 2148" (nghi tái dương tính nCoV) về đến sân bay Cát Bi trên chuyến bay VN 1188 lúc 11h30 ngày 6/3; chuyến bay này có 157 hành khách.

Do vậy, Sở Y tế Hải Phòng thông báo để những người đang cư trú trên địa bàn đã đi chuyến bay VN 1188, cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

"Bệnh nhân 2148" từ Đài Loan nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CI783 ngày 28/1, được cách ly tập trung tại TP HCM; kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/2 dương tính với nCoV; sau đó được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Theo bà Xanh, bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và sáng 6/3 đi máy bay từ TP HCM ra Hải Phòng, sau đó bắt ôtô về Thái Bình, được Sở Y tế tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm ghi nhận tái dương tính với nCoV.

Sở Y tế Hải Phòng thông báo để những người đang cư trú tại Hải Phòng có mặt tại chuyến bay VN 1188 từ sân bay Tân Sơn Nhất Hồ Chí Minh ra sân bay Cát Bi, Hải Phòng vào hồi 11h30 ngày 6/3/2021, cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để Khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Hoặc liên hệ quá các số ĐT đường dây nóng Sở Y tế: 097878.9499, 090.2210.218, 091.249.8366.

Hải Dương 32.000 liều, Hà Nội và TP HCM mỗi nơi 8.000 liều

Theo quyết định mới được Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ký ngày 6/3, 117.600 liều vaccine ngừa Covid-19 về đợt đầu được phân bổ cho 13 tỉnh thành có dịch đợt này, nhiều nhất là Hải Dương 32.000 liều, Hà Nội và TP HCM mỗi thành phố 8.000 liều.

10 tỉnh thành còn lại (Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Hà Giang, Gia Lai, Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Dương...) mỗi nơi từ 1.200 liều đến 3.800 liều.

Bộ Y tế cũng phân bổ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 30.000 liều vaccine đợt này.

Có 21 cơ sở y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng nằm trong danh sách tiêm ngừa đợt đầu tiên, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM 900 liều, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 là 450 liều, Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh 200 liều...

Bộ Y tế đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngừa.

Trước đó, tại phiên họp trực tuyến triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 sáng cùng ngày, Bộ Y tế cho biết trong tháng 3 này sẽ có trên 1 triệu liều vaccine (nguồn viện trợ) về Việt Nam, tháng 4-5 tới sẽ có thêm vaccine về.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.