Xã hội

Covid-19 tại Hải Dương: 8 ca nhiễm mới, thêm 100 học sinh cách ly tập trung

02/02/2021, 16:25

Ngày 2/2, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 8 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 215.

img

Hải Dương phát hiện thêm 8 người nhiễm Covid-19

Thiết lập thêm nhiều vùng cách ly

Chiều 2/2, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương (CDC), cho biết, kết quả xét nghiệm PCR ngày 2/2 cho thấy, có thêm 8 người dương tính Covid-19.

Trong số các ca bệnh mới, ở TP Chí Linh có 3 trường hợp, 3 ngụ tại Kinh Môn và 3 người ở TP Hải Dương. Bộ Y tế chưa công bố 8 ca Covid-19 mới này.

Ông Tuyến cho biết, lực lượng chức năng đang truy vết lịch sử di chuyển, tiếp xúc và cách ly các trường hợp liên quan đến 8 ca bệnh này.

Như vậy, tổng số ca Covid-19 tính từ ngày 28/1 đến nay tại Hải Dương là 215 (Bộ Y tế đã công bố 207 ca). Toàn tỉnh ghi nhận 32 ổ dịch, tập trung ở TP Chí Linh, Kim Thành, Nam Sách, Kinh Môn, TP Hải Dương, Ninh Giang, Cẩm Giàng.

Các chuyên gia nhận định vùng dịch Hải Dương nghiêm trọng, 11 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Hải Dương và Quảng Ninh được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gene xác định nhiễm biến thể nCoV từ Anh.

Một bệnh nhân Hải Dương ghi nhận tại TP. HCM chiều 1/2 cũng được công bố nhiễm thể nCoV từ Anh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Hải Dương ban hành nhiều quyết định về việc thiết lập thêm nhiều vùng cách ly y tế liên quan đến các ca bệnh. Thời gian cách ly từ 12h ngày 1/2.

Các khu vực cách ly gồm dãy nhà từ số 24A đến số 38 dài 47m và từ số nhà 31 đến số nhà 33 thuộc cổng phụ Công ty Vinafood dài 36m thuộc khu dân cư số 5 phố Trần Bình Trọng, phường Trần Phú, TP. Hải Dương. Thời gian cách ly 21 ngày từ 18h30 ngày 1/2.

Ngoài ra, thiết lập vùng cách ly tại nhiều xã, phường thuộc thị xã Kinh Môn gồm: Phường An Sinh (toàn bộ ngõ từ hộ gia đình ông N.Đ.T đến ông Đ.V.S ở tổ 1; toàn bộ ngõ từ gia đình ông T.V.M đến N.T.L thuộc tổ 8, 9 khu dân cư Kim Xuyên 3); xã Minh Hòa (ngõ xóm Chùa, xóm 6 thuộc thôn Ngoại, từ hộ ông B.V.T và bà Đ.T.H đến gia đình ông V.N.G);

Phường An Phụ phong tỏa tổ 4 thuộc khu dân cư Huề Trì 2. Phường Phạm Thái phong tỏa xóm 3 phố Thái Sơn và phường Long Xuyên phong tỏa một phần xóm Đông với 109 nhân khẩu.

Hơn 100 học sinh cách ly tập trung do 1 phụ huynh nhiễm Covid-19

Ngày 2/2, Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca mắc mới trong cộng đồng tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân nam mang số ca bệnh 1851 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Trước đó, từ ngày 1/2, thị trấn Lai Cách khẩn trương phong tỏa toàn bộ khu đô thị thương mại Lai Cách gồm 120 hộ dân và 289 nhân khẩu. Trong sáng cùng ngày, vợ và con của của bệnh nhân này được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng.

Trong đêm 1/2 và sáng 2/2, hơn 100 học sinh khối lớp 4, cùng khối với em Đ.G.B (SN 2011), con của bệnh nhân 1851 được cách ly tập trung tại trường Tiểu học thị trấn Lai Cách.

Ngoài Trung tâm Y tế, huyện bố trí thêm 1 khu cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Cao đẳng Du lịch và công thương (thị trấn Lai Cách) có thể thu dung 96 người.

Huyện Cầm Giàng chỉ đạo mỗi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã thành lập 1 tổ truy vết trực thuộc Ban Chỉ đạo với thành phần là lực lượng công an, y tế, quân sự, thanh niên, phụ nữ, các đoàn thể và trưởng thôn hoặc khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.