Thế giới giao thông

Covid-19 tái phát: Trung Quốc hủy hơn nghìn chuyến bay

18/06/2020, 08:30

1.255 chuyến bay, chiếm khoảng 60% tổng số các chuyến bay đến và đi từ Bắc Kinh đã bị hủy.

img
Một sân bay quốc tế lớn ở Bắc Kinh.

Hủy hơn 60% chuyến bay

Theo Tân Hoa xã, trước tình hình bùng phát đợt dịch Covid-19 mới tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, chính quyền thành phố này đang tiếp tục có những biện pháp tăng cường kiểm soát đi lại nhằm chặn đà lây lan của dịch.

Khoảng 1.255 chuyến bay, chiếm khoảng 60% tổng số các chuyến bay đến và đi từ Bắc Kinh, đã bị hủy. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại ngày càng gia tăng liên quan tới đợt bùng phát mới tại Trung Quốc.

Hoạt động lưu thông trên đường phố ở Bắc Kinh vẫn diễn ra bình thường, các công ty và nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát đi lại đã được tăng cường.

Cách ly người đến từ Bắc Kinh

Ngành đường sắt cũng tiến hành hoàn vé cho những hành khách đến và đi từ Bắc Kinh. Một số tuyến xe khách đường dài đã bị dừng hoạt động.

Người dân từ Bắc Kinh tới các nơi khác sẽ phải tuân thủ lệnh cách ly. Ví dụ, chính quyền tỉnh Hắc Long Giang thông báo sẽ áp dụng cách ly bắt buộc trong 21 ngày đối với những người đến từ những khu vực có nguy cơ vừa và cao ở Bắc Kinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.