Xã hội

Covid-19 TP.HCM ngày 27/7: Thêm 4.469 ca, thành phố hôm nay có 6.318 ca

27/07/2021, 06:02

Covid-19 TP.HCM ngày 27/7 mới nhất: Bản tin tối của Bộ Y tế công bố thêm 4.469 ca nhiễm nâng tổng số ca trong ngày lên 6.318 ca.

Bộ Y tế thông tin, tính từ 6h đến 19h ngày 27/7, có 5.149 ca ghi nhận trong nước; trong đó, TP. Hồ Chí Minh với 4.469 ca.

Theo đó, trong ngày 27/7, cả nước có 7.913 ca mắc mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 7.911 ca ghi nhận trong nước, riêng tại TP. Hồ Chí Minh có 6.318 ca.

img

Thông tin diễn biến dịch Covid-19 tại TP.HCM liên tục được cập nhật trên Báo Giao thông.

Hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 3 được xuất viện

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn trao đổi với BSCKI Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng (Bệnh viện Dã chiến số 3) cho biết, bệnh viện Dã chiến số 3 dùng để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng.

Hiện tại bệnh viện có 2.500 giường. Sau 3 tuần hoạt động, tổng cộng hơn 1.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, cho xuất viện.

Riêng trong ngày 27/7 có hơn 300 bệnh nhân được ra viện. Dự kiến trong thời gian sắp tới sẽ nhận các ca bệnh mới từ các khu cách ly tập trung chuyển đến.

Sáng nay, thành phố có 1.849 ca mới

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h30 ngày 26/7 đến 6h ngày 27/7 Việt Nam có 2.764 ca mắc mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 2.762 ca ghi nhận trong nước. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh có 1.849 ca bệnh.

Như vậy, tính đến sáng ngày 27/7, Việt Nam có tổng 109.111 ca mắc, trong đó có 2.203 ca nhập cảnh và 106.908 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 105.338 ca, trong đó có 18.570 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 26/7 có 109.234 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.746.642 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.323.571 liều, tiêm mũi 2 là 423.071 liều.

Trong ngày 26/7, Việt Nam có 7.882 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 7.859 ca ghi nhận trong nước; riêng tại TP. Hồ Chí Minh chiếm 5.997 ca.

Tính đến chiều ngày 26/7, Việt Nam có tổng 106.347 ca mắc, trong đó có 2.201 ca nhập cảnh và 104.146 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 102.576 ca, trong đó có 18.570 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

17 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch ở TP.HCM xuất viện

Chiều 26/7, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM đã trao giấy ra viện cho 17 trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch sau một thời gian điều trị đã đủ điều kiện ra viện.

Đến dự buổi lễ ra viện của các bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đây là sự kiện đặc biệt đối với các bệnh nhân cũng như của Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Thời gian vừa qua, chỉ trong một thời gian ngắn, công tác tiếp nhận, cứu chữa cho các bệnh nhân COVID-19 rất nặng, nguy kịch của TP.HCM đã có những thành quả ban đầu. Điều này nhờ vào sự vào cuộc của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, cũng như sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Y tế khi đã sớm xây dựng và có những giải pháp về nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế ban đầu để hình thành được cơ sở y tế hiện đại. Cùng với đó là sự nỗ lực hết mình của nhân viên y tế từ các bệnh viện Trung ương, các bệnh viện của TP.HCM, các bệnh viện và Sở Y tế nhiều tỉnh thành cả nước đến chi viện… tạo nên một đội ngũ chuyên nghiệp với trình độ cao nhất, cố gắng cứu sống những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Theo TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19, trong thời gian vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 400 bệnh nhân, trong đó có 83 bệnh nhân nặng, nguy kịch đã giảm nhẹ tình trạng bệnh, chuyển sang các bệnh viện tuyến dưới để tiếp tục điều trị.

Riêng chiều 26/7 có 17 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và đảm bảo đủ điều kiện để xuất viện. Đây đều là những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch với nhiều đặc điểm tình trạng bệnh khác nhau, tuy nhiên, với sự cố gắng của tập thể y bác sĩ trong giai đoạn đầu bệnh viện đi vào hoạt động, các bệnh nhân đã được chăm sóc chu đáo, cứu chữa tận tình, trong đó có một số bệnh nhân là người nước ngoài. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này tiếp tục theo dõi tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

img

Ngành y tế phát hiện 5 ổ dịch không rõ nguồn lây, trong đó có những chùm ca bệnh lên đến hàng chục người.

Tìm người tung tin thất thiệt TP.HCM dùng 5 trực thăng phun khử khuẩn

Chiều 26/7, Trung tâm Báo chí TP.HCM (Sở Thông tin - Truyền thông) cho biết mạng xã hội đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc đề nghị người dân không ra đường từ tối 26/7 do có 5 máy bay trực thăng phun khử trùng vào không khí để diệt khuẩn.

Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.

Trước đó, sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai cao điểm 7 ngày phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thời gian phun khử khuẩn từ sáng 23/7 và kéo dài 7 ngày liên tiếp. Địa điểm là các khu vực có nguy cơ cao tại TP.HCM.

Lực lượng phối hợp gồm Lữ đoàn PH87 (Binh chủng Hóa học) với 4 xe chuyên dụng, 40 chiến sĩ; Tiểu đoàn PH38 (Quân khu 7) với 6 xe chuyên dụng và 25 chiến sĩ.

Trung tâm Báo chí TP.HCM đề nghị người dân bình tĩnh, không nghe theo, không lan truyền các thông tin không chính xác. Người dân thành phố nên cập nhật thông tin từ báo chí.

Các cơ quan chức năng của thành phố sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp có hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong xã hội.

TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 đến 1/8. Từ 24/7, thành phố siết chặt hơn nhiều quy định trong giai đoạn giãn cách. Trong đó, TP.HCM thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời gian giãn cách.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu mọi người dân trên địa bàn hạn chế ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h đến 6h hôm sau.

Test ngẫu nhiên, 2 người đi đường ở TP.HCM dương tính

Hai người dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện khi lực lượng chức năng tuần tra lưu động và làm xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên người đi đường tại quốc lộ 50.

img

TP.HCM phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 qua xét nghiệm nhanh người đi đường.

Sáng 26/7, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM phối hợp chính quyền xã Bình Hưng, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) tổ chức kiểm soát lưu động người ra đường theo Chỉ thị 16 tại tuyến quốc lộ 50.

Qua xét nghiệm nhanh 48 người đi đường, lực lượng chức năng phát hiện 2 người dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, hai người này được đưa đi cách ly và điều tra dịch tễ.

Tính đến 10h hôm nay (26/7), tổ công tác kiểm tra 280 người điều khiển phương tiện, lập biên bản 11 người lỗi ra đường không có lý do chính đáng.

Từ 24/7, thành phố tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 và tăng cường một số biện pháp siết chặt hơn đến ngày 1/8. Trong đó, thành phố yêu cầu người dân không ra đường sau 18h, đảm bảo giãn cách giữa người với người, nhà với nhà.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh hai nhiệm vụ chính trong chống dịch COVID-19 hiện nay là giảm số ca F0 và nâng cao năng lực điều trị, giảm thiểu tử vong.

Tính từ 27/4 đến sáng 26/7, TP.HCM ghi nhận 62.139 ca mắc COVID-19, là địa phương có số bệnh nhân COVID-19 cao nhất cả nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.