Thời sự Quốc tế

Covid-19: Vũ Hán đóng cửa 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến

09/03/2020, 17:21

Thành phố Vũ Hán đã quyết định đóng cửa 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến khi số ca nhiễm Covid-19 đã giảm mạnh.

img
Bệnh viện dã chiến Hỏa Sơn Thần ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc được xây dựng trong thời gian kỷ lục - 14 ngày để phục vụ các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, 11 trong số 14 bệnh viện tạm thời ở thành phố Vũ Hán, vốn từng được thiết lập tại các sân vận động và trung tâm triển lãm, giờ đã đóng cửa do các bệnh nhân đã được xuất viện.

"Sau khi bùng phát dịch bệnh ở Vũ Hán, một số sân vận động và trung tâm triển lãm đã được khẩn trương bố trí lại thành bệnh viện tạm thời.

Cùng với việc cho xuất viện một số lượng lớn bệnh nhân đã được chữa khỏi, 11 trong số 14 bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán bây giờ chuyển sang chế độ tạm dừng", - CCTV cho hay.

Số bệnh nhân còn lại được chuyển đến tiếp tục điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa, nơi tiếp nhận những trường hợp lây nhiễm Covid-19 mới.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho hay, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 36 trường hợp nhiễm Covid-19 (cả 36 người đều ở Vũ Hán), 1.422 người đã được xuất viện (1.163 người ở Vũ Hán), 21 trường hợp tử vong (18 người ở Vũ Hán).

Kể từ khi bắt đầu bùng phát dịch Covid-19, 67.743 ca nhiễm bệnh đã được phát hiện ở tỉnh Hồ Bắc (49.948 ở Vũ Hán), trong đó có 43.433 bệnh nhân đã hồi phục, 3.007 người chết (2.388 ở Vũ Hán).

Hiện tại, trong tỉnh còn 18.303 người bị bệnh, có 4.991 trường hợp ở tình trạng nguy kịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.