Xã hội

CSGT bắt gần 15 nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc tuồn vào Thủ đô

01/07/2020, 10:12

Quá trình tuần tra kiểm soát, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ gần 15 nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc.

img
Đội CSGT số 6 tiến hành bàn giao gần 15 nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Sáng 1/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa bàn giao gần 15 nghìn khẩu trang không hoá đơn chứng từ cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Nam Từ Liêm phân loại xử lý theo qui định.

Thiếu tá Chiến cho biết, vào chiều muộn 30/6, Tổ công tác của đơn vị đã tiến hành tuần tra kiểm soát tuyến tỉnh lộ 70, QL32… và phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 35N1-010.17 chở hàng hoá vượt quá giới hạn qui định.

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra, đã phát hiện xe máy chở 5 thùng carton bên trong có nhiều khẩu trang.

Tại chốt kiểm tra của CSGT, nam thanh niên cho biết tên là Đinh Văn Chính (SN 1988, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hiện đang ở quận Hà Đông) và anh Chính cho biết số hàng trên toàn là khẩu trang do anh chở thuê không có hoá đơn chứng từ.

Được biết, 5 thùng carton trên xe máy do anh Chính chở với số lượng khoảng gần 15 nghìn chiếc khẩu trang.

Sau đó, Tổ công tác Đội CSGT số 6 đã tiến hành bàn toàn bộ người, phương tiện và số khẩu trang trên cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.