An ninh hình sự

CSGT bắt taxi chở 2 tạ pháo tuồn vào Hà Nội tiêu thụ

16/11/2018, 13:04

Dừng kiểm tra xe taxi có dấu hiệu nghi vấn, cảnh sát phát hiện trên xe chở hơn 2 tạ pháo.

20181116_110119

Số pháo bị công an thu giữ

Sáng 16/11, Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với cơ quan công an tiến hành kiểm đếm, phân loại số lượng pháo hoa, pháo nổ vừa bắt giữ để làm các thủ tục giám định và niêm phong tang vật.

20181116_103335

CSGT phối hợp với Đồn Công an Kim Anh, huyện Sóc Sơn lập biên bản xử lý trên 2 tạ pháo

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại uý Duy Văn Hiệp, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 15 thông tin, sáng cùng ngày, Tổ công tác gồm Đại uý Duy Văn Hiệp, Đại uý Nguyễn Thanh Khương, Thượng uý Nguyễn Văn Tài và Thượng uý Mai Đức Tâm do Đại uý Hiệp làm Tổ trưởng được phân công làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần Sân bay Nội Bài, phát hiện ô tô taxi  Thành Lợi mang BKS 29A-984.24 do tài xế Nguyễn Duy Bình (SN 1985, ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển trên xe chở một người phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

20181116_110932

Tài xế taxi Nguyễn Duy Bình tại Đồn Công an Kim Anh

Khi kiểm tra các thùng hàng phía sau xe taxi 29A-984.24, cảnh sát phát hiện có 7 thùng pháo hoa và 2 tải pháo nổ, tổng trọng lượng hơn 200kg. Tài xế Bình trình bày, khách mới lên ở gần đó, khi bốc hàng lên xe cũng không biết là pháo.

Chủ nhân của số pháo trên được làm rõ là chị Trần Thị Kim (SN 1979, ở số 8 Khu ga, Thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn).

20181116_112051

Cơ quan công an đang làm việc với chị Trần Thị Kim về nguồn gốc số pháo

Sau đó, tổ công tác Đội CSGT số 15 đưa xe taxi và số pháo trên về Đôn Công an Kim Anh, huyện Sóc Sơn để làm rõ.

Tại Đồn Công an Kim Anh, bước đầu chị Trần Thị Kim khai nhận số hàng trên được vận chuyển từ tỉnh Lạng Sơn xuống Hà Nội để tiêu thụ. 

Hiện Công an đồn Kim Anh, huyện Sóc Sơn đang phối hợp với Đội CSGT số 15 thụ lý giải quyết vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.