Điều tra

CSGT bị đâm tử vong trên cao tốc: Tài xế xe máy không GPLX

02/12/2017, 19:12

Tài xế đâm CSGT tử vong khai, do biết mình vi phạm, sợ bị xử lý nên đã tăng ga đâm thẳng vào CSGT

dam tu vong

Đối tượng Hoàng Văn Trường (áo xanh) tại vị trí xảy ra vụ việc CSGT bị xe máy đâm trọng thương, sau đó tử vong

Ngày 2/12, Công an Tp. Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ” vụ CSGT bị xe đâm tử vong trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Hoàng Văn Trường (SN 1993, ở xóm Nhất Trí, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), người đã có hành vi đâm khiến CSGT trọng thương và tử vong: Khoảng 9h ngày 30/11, Trường điều khiển xe máy 20E1-266.09 chở theo Trương Văn Đạo (SN 1994, ở xóm Quyết Thắng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ) đi vào đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên hướng đường tròn Tân Long đi Hà Nội. Khi đi đến Km66 (đoạn qua xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng (Tp. Thái Nguyên) thì Trường nhìn thấy Tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, Thiếu tá Vang ra tín hiệu cho Trường giảm tốc độ, dừng xe vào lề đường.

Do biết mình đi vào đường cấm và không đội MBH, không có GPLX, sợ bị xử lý nên Trường đã tăng ga đâm thẳng vào đồng chí Trần Văn Vang, cán bộ Cục CSGT (Bộ Công an). Trường khai, việc đâm thẳng nhằm để đồng chí Vang sợ, lui vào lề đường, rồi chạy thoát.

Hậu quả, Thiếu tá Trần Văn Vang bị thương nặng và được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên, sau đó được chuyển tiếp đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, bị hôn mê, vỡ xương hàm, máu chảy nhiều, tay trái bị gẫy, bụng căng chướng… Do thương tích quá nặng, Thiếu tá Vang đã hy sinh lúc 16h50 phút chiều 30/11.

Ngày 1/12, Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Vang (SN 1975, quê quán xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, thường trú tại xóm 2, thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội). Sáng 2/12, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198 Bộ Công an, Cục CSGT đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và đưa tiễn đồng chí Trung tá Trần Văn Vang về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Hai đối tượng, Hoàng Văn Trường và Trương Văn Đạo hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên, dưới sự giám sát các cán bộ công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.