Đời sống

CSGT Đắk Nông tiếp sức để người dân về quê đón Tết an toàn

15/01/2023, 18:41
image

Lực lượng CSGT Đắk Nông phát nước uống, khăn lạnh, bánh, tặng MBH đạt chuẩn... giúp người dân về quê đón Tết an toàn.

Theo ghi nhận, hàng năm, ngoài làm tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT, cứ mỗi lần Tết đến, Xuân về, các chiến CSGT Công an tỉnh Đắk Nông lại xuống đường “đồng hành, tiếp sức” cùng người tham gia giao thông về quê an toàn, đón Tết hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình.

Theo đó, năm 2023, để tiếp tục đồng hành cùng người tham gia giao thông giao đi xe máy về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão, lực lượng CSGT đã phát nước uống, khăn lạnh, bánh mì, tặng MBH đạt chuẩn miễn phí... cho người dân trên đường về quê.

img

Lực lượng CSGT đổi MBH cũ, trao MBH đạt chất lượng cho người dân. Ảnh: N.H

Chiều ngày 15/1, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) dòng người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... đổ về tỉnh Đắk Nông mỗi lúc một đông.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc chở nhau bằng xe máy về quê đón Tết, khi vừa qua Trạm thu phí được lực lượng CSGT hướng dẫn, dừng lại để nhận nước suối, khăn lạnh, bánh mì, sữa, khoai lang luộc miễn phí rồi tiếp tục hành trình.

>>>Video CSGT Đắk Nông tiếp sức để người dân về quê đón Tết an toàn:

Đặc biệt, tại đây, các chiến sĩ CSGT đã đổi mũ bảo hiểm cũ lấy MBH đạt chuẩn miễn phí cho người dân. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền Luật giao thông đường bộ để người dân đi làm ăn xa, lái xe về quê đón Tết an toàn. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của lực lượng CSGT làm nhiều người dân rất bất ngờ và cảm động.

Trong chiều 15/1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã gửi tặng 5000 chai nước lọc, 450 ổ bánh mì, 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, 350 hộp sữa, 300 kg khoai lang luộc cùng nhiều khăn lạnh cho người đi đường.

img

Bắt đầu từ ngày 15/1 đến 21/1 (24 Tết đến 30 Tết), CSGT Đắk Nông tiếp tục đồng hành cùng người tham gia giao thông giao đi xe máy về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: N.H

Nhận nước từ tay các chiến sĩ CSGT, chị H’Duyên (quê tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Tôi làm việc ở TP Hồ Chí Minh, sáng nay dậy sớm để cùng người thân chạy xe máy về quê đón Tết. Mọi người cùng nhau chạy một quãng đường khá xa, thấy rất mệt nhưng khi qua địa phận tỉnh Đắk Nông được được các anh, chị CSGT mời vào tặng khăn lạnh, nước uống, khoai lang luộc,… khiến mọi người rất vui.

Cảm động hơn khi được anh chị đổi MBH cũ, lấy MBH mới, đảm bảo chất lượng làm cho mọi người có tinh thần tốt hơn để lái xe tiếp tục hành trình về nhà".

img

Người dân trên đường về quê đón Tết bất ngờ khi được CSGT tặng khăn lạnh, nước uống, khoai lang luộc,... Ảnh: N.H

Cùng chung niềm vui, anh Nguyễn Văn Thắng (quê tỉnh Kon Tum) vui vẻ nói: “Trên quảng đường dài, được lực lượng CSGT “tiếp sức” nước, khăn lạnh còn tuyên truyền, nhắc nhở mọi người tham gia giao thông đảm bảo an toàn, đây là việc làm rất nhân văn và ý nghĩa. Mỗi lần về quê, khi chạy qua địa phận tỉnh Đắk Nông, tôi thấy các anh chị CSGT rất thân thiện, chúng tôi cảm ơn lực lượng Công an Đắk Nông rất nhiều”.

Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, nhằm đảm bảo tốt công tác trật tự ATGT cho các phương tiện và người dân về quê đón Tết an toàn. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động lực lượng, phương tiện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ, giúp đỡ người tham gia giao thông về quê ăn Tết.

img

Cứ mỗi lần Tết đến, xuân về, các chiến CSGT Công an tỉnh Đắk Nông lại “đồng hành” cùng người tham gia giao thông về quê đón Tết an toàn. Ảnh: N.H

"Bắt đầu từ nay cho đến ngày 30 Tết, chúng tôi sẽ tổ chức và duy trì việc tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT. Đồng thời, đồng hành cùng người tham gia giao thông trên đường về đón Tết, CSGT túc trực phát nước suối, khăn lạnh, bánh mì, kẹo, sữa, khoai lang luộc và đổi mũ bảo hiểm đạt chất lượng miễn phí để người dân vững tay lái, chấp hành tốt pháp luật ATGT, đón Tết an toàn, vui tươi.

Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông tăng cường TTKS, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn", thượng tá Phạm Quốc Lập nhấn mạnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.