Xã hội

CSGT dầm mưa rét đón dòng người quay trở lại Thủ đô

06/02/2022, 13:21

Từ sáng mùng 6 Tết, mật độ phương tiện ô tô, xe máy đổ dồn về các cửa ngõ Thủ đô tăng đột biến, khiến nhiều thời điểm giao thông ùn tắc.

Phương tiện về Hà Nội tăng đột biến ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Sáng 6/2 (tức mùng 6 Tết), thời tiết mưa phùn, rét đậm, nhưng ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phóng - QL1A, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vẫn đứng thành "dải phân cách sống" phân luồng, hướng dẫn dòng phương tiện đổ về trung tâm Hà Nội.

Càng về trưa, lượng xe cộ đổ dồn về trung tâm Hà Nội càng đông. Dưới làn mưa rét, các cán bộ, chiến sỹ CSGT đều mặc áo mưa, đeo khẩu trang, dùng gậy chỉ huy phân luồng, hướng dẫn giao thông, cố gắng để giao thông bớt ùn ứ.

img

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 (Hà Nội) đứng phân luồng dưới mưa hướng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về trung tâm Hà Nội

Chia sẻ với PV, Thượng uý Lương Trọng Toàn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, từ sáng hôm nay, lượng phương tiện đổ về Hà Nội bắt đầu tăng. Tới 11h cùng ngày (6/2), lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và tuyến đường vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm Hà Nội tăng mạnh.

"Hôm nay là ngày thứ ba tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 14 chốt trực ở đây. Năm nay nghỉ Tết dài ngày, nên nhiều người dân cũng bắt đầu quay trở lại Hà Nội từ ngày mùng 4. Tuy nhiên, hôm nay lượng người quay lại Hà Nội tăng cao, vì là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết", Thượng uý Toàn nói.

Tương tự, trên tuyến QL1B - QL5 đi cầu Thanh Trì, Đại uý Hoàng Hữu Đức, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, hôm nay mật độ người tham gia thông từ các tỉnh phía bắc đổ về trung tâm Hà Nội tăng mạnh.

"Đội CSGT đường bộ số 5 đã phân công các tổ tuần tra lưu động trên đường cũng như cắm các chốt dọc đường vào cửa ngõ Hà nội để phân luồng, chống ùn tắc từ xa, hạn chế tối đa tắc đường kéo dài thường xảy ra trong điều kiện mưa rét kéo dài và phương tiện tăng cao hôm nay", Đại uý Đức chia sẻ.

CSGT chủ động đón dòng người quay lại Thủ đô

img

Các phương tiện ô tô, xe máy từ các tỉnh phía Nam đổ dồn về Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ lễ

"Dự đoán trong chiều nay là ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nhâm Dần, sẽ có lượng phương tiện lớn tiếp tục đổ dồn về cửa ngõ Thủ đô, nên đơn vị đã bố trí các tổ tuần tra tăng cường tuần lưu trên đường, chốt trực dọc các tuyến QL1B, QL5 để hướng dẫn, phân luồng giao thông", Đại uý Hoàng Hữu Đức cho biết.

Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng cho biết, tuyến QL6 từ Tây Bắc về Hà Nội, tuyến đường Hồ Chí Minh từ các tỉnh phía Nam qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội), lượng phương tiện lưu thông từ chiều 5/2 đến trưa nay đã gia tăng, nhưng ở mức vừa phải, nên chỉ ùn ứ chứ không tắc kéo dài.

"Đơn vị đã liên hệ với tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình chốt trực đầu đoạn đường về Thủ đô, nếu xảy ra ùn tắc sẽ phân luông từ xa để người dân sớm có lộ trình thích hợp", Trung tá Hoài cho hay.

Thiếu tá Vũ Quang Tú, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cũng thông tin, đã bố trí các tổ công tác cắm chốt, tổ công tác tuần tra lưu động từ điểm cầu Trung Hà giáp tỉnh Phú Thọ về địa bàn quận Bắc Từ Liêm. img

CSGT Hà Nội hướng dẫn xe khách lưu thông từ các tỉnh phía Nam về vào Trung tâm Thủ đô Hà Nội

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, để đảm bảo giao thông đón luồng phương tiện từ các tỉnh về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các Đội CSGT phụ trách địa bàn ứng trực 100% quân số, phối hợp với lực lượng của Cục CSGT chốt trực tại các tuyến giao thông cửa ngõ Thủ đô.

"Trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ, trời mưa rét, nên càng dễ phát sinh ùn tắc, va chạm giao thông, vì vậy lực lượng CSGT đã được bố trí tăng cường, nỗ lực phân luồng, đảm bảo giao thông để người dân từ quê quay trở lại Hà Nội có một lộ trình an toàn, thuận lợi nhất", Đại tá Hải nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.