Xã hội

CSGT Hà Nội "căng mình" đảm bảo giao thông, chống ùn tắc ngày khai giảng

05/09/2022, 10:03

Sáng 5/9, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp đảm bảo giao thông tại các điểm trường để chống ùn tắc trong ngày khai giảng năm học 2022-2023.

Với phương châm, không để học sinh lỡ khai giảng vì lý do mất an toàn giao thông, từ sáng sớm nay (5/9), trên các tuyến giao thông chính đi qua nhiều khu vực tập trung các trường học ở TP Hà Nội đều có lực lượng CSGT phối hợp cùng với lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát 113, công an phường ứng trực và làm nhiệm vụ để tránh ùn tắc xảy ra.

Với phương châm, không để học sinh lỡ khai giảng vì lý do mất an toàn giao thông, từ sáng sớm nay (5/9), trên các tuyến giao thông chính đi qua nhiều khu vực tập trung các trường học ở TP Hà Nội đều có lực lượng CSGT phối hợp cùng với lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát 113, công an phường ứng trực và làm nhiệm vụ để tránh ùn tắc xảy ra.

Tại điểm trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Phố Trần Văn Cẩn, quận Nam Từ Liêm) CSGT số 6 đã có mặt từ rất sớm để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo không xảy ra ùn tắc tại tuyến phố này.

Tại điểm trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Phố Trần Văn Cẩn, quận Nam Từ Liêm) CSGT số 6 đã có mặt từ rất sớm để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo không xảy ra ùn tắc tại tuyến phố này.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Trần Quang Chinh – Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết, điểm trường Đoàn Thị Điểm năm nay vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ đến dự lễ khai giảng, vì thế công tác bảo đảm TTATGT tại tuyến phố Trần Văn Cẩn và các cung đường lân cận được lực lượng CSGT bảo đảm thông suốt.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Trần Quang Chinh – Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết, điểm trường Đoàn Thị Điểm năm nay vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ đến dự lễ khai giảng, vì thế công tác bảo đảm TTATGT tại tuyến phố Trần Văn Cẩn và các cung đường lân cận được lực lượng CSGT bảo đảm thông suốt.

Thiếu tá Trần Quang Chinh cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT về việc bảo đảm trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại trong lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, Đội CSGT số 6 đã chủ động phối hợp cùng công an các quận, phường trên địa bàn phụ trách ra quân thực hiện "Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9".

Thiếu tá Trần Quang Chinh cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT về việc bảo đảm trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại trong lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, Đội CSGT số 6 đã chủ động phối hợp cùng công an các quận, phường trên địa bàn phụ trách ra quân thực hiện "Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9".

Lực lượng Công an phường cũng được phân công điều tiết giao thông tại đường Nguyễn Khánh Toàn - nơi có 2 điểm trường THCS Dịch Vọng và trường Tiểu học Dịch Vọng B.

Lực lượng Công an phường cũng được phân công điều tiết giao thông tại đường Nguyễn Khánh Toàn - nơi có 2 điểm trường THCS Dịch Vọng và trường Tiểu học Dịch Vọng B.

"Nhờ có sự điều tiết của công an nên đường Nguyễn Khánh Toàn đi qua 2 điểm trường này chỉ phải đi chậm, không bị ùn tắc", chị Loan - người đi qua đường Nguyễn Khánh Toàn sáng nay cho hay.

"Nhờ có sự điều tiết của công an nên đường Nguyễn Khánh Toàn đi qua 2 điểm trường này chỉ phải đi chậm, không bị ùn tắc", chị Loan - người đi qua đường Nguyễn Khánh Toàn sáng nay cho hay.

Các phụ huynh đưa con đến trường Tiểu học Dịch Vọng B được hướng dẫn chỗ để xe và di chuyển ra khỏi cổng trưởng ngay để tránh ùn tắc tại đường Nguyễn Khánh Toàn.

Các phụ huynh đưa con đến trường Tiểu học Dịch Vọng B được hướng dẫn chỗ để xe và di chuyển ra khỏi cổng trưởng ngay để tránh ùn tắc tại đường Nguyễn Khánh Toàn.

Nhờ sự chủ động của các phụ huynh học sinh trong việc đưa con đến trường, cùng với giao thông được bảo đảm thông suốt nên không có tình trạng học sinh không kịp đến trường dự lễ khai giảng.

Nhờ sự chủ động của các phụ huynh học sinh trong việc đưa con đến trường, cùng với giao thông được bảo đảm thông suốt nên không có tình trạng học sinh không kịp đến trường dự lễ khai giảng.

Song song với việc có mặt tại các tuyến đường có các điểm trường, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội còn xuất hiện tại các tuyến phố chính thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm để phân hướng dẫn người tham gia giao thông. Ảnh: CSGT đang điều tiết giao thông trên đường Phạm Hùng.

Song song với việc có mặt tại các tuyến đường có các điểm trường, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội còn xuất hiện tại các tuyến phố chính thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm để phân hướng dẫn người tham gia giao thông. Ảnh: CSGT đang điều tiết giao thông trên đường Phạm Hùng.

Điểm "nóng" về giao thông ở mỗi khung giờ cao điểm tại đường Nguyễn Trãi gần Ngã Tư Sở cũng có nhiều CSGT đứng hướng dẫn, phân luồn giao thông.

Điểm "nóng" về giao thông ở mỗi khung giờ cao điểm tại đường Nguyễn Trãi gần Ngã Tư Sở cũng có nhiều CSGT đứng hướng dẫn, phân luồn giao thông.

CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy.

CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.