Điều tra

CSGT Quảng Bình bắt giữ xe tải chở khẩu trang không nhãn mác, xuất xứ

09/03/2020, 08:28

Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã lợi dụng sản xuất, bán khẩu trang kém chất lượng, không nguồn gốc xuất xứ.

img
75.000 khẩu trang không nhãn mác được CSGT phát hiện khi tài xế đang vận chuyển đưa đi tiêu thụ. (Ảnh: CAQB)

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện vụ vận chuyển 75.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 10h45’ ngày 7/3, tại Km 643 Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch). Lúc này, tổ TTKS thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình do Thượng tá Phan Văn Thanh làm tổ trưởng dừng kiểm tra xe tải BKS 29C-752.56 phát hiện trên xe chở nhiều thùng carton. Tài xế Đặng Đình Tiến (SN1987, trú tại Yên Thành, phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Khi tổ CSGT yêu cầu tài xế Tiến mở hàng ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có rất nhiều khẩu trang, giống khẩu trang y tế nhưng không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Kiểm đếm lô làng, lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 75.000 khẩu trang.

Do số hàng này không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản, đưa toàn bộ số hàng hóa và phương tiện nói trên bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 5- Chi cục QLTT Quảng Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.