Xã hội

CSGT xuyên đêm phân luồng hướng dẫn người dân rời Thủ đô kỳ nghỉ lễ

29/04/2022, 19:48

Dịp 30/4-1/5 năm nay nghỉ dài, cũng là dịp khai trương mùa du lịch và dịch Covid-19 bớt phức tạp, nên lưu lượng người tham gia giao thông tăng.

Xuyên đêm phân luồng dưới mưa

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay vào thứ 7 và chủ nhật nên học sinh, sinh viên và cán bộ công chức được nghỉ bù, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp đến hết ngày 3/5.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhận định, do dịp nghỉ lễ dài ngày, cũng là thời điểm các địa phương tổ chức nhiều lễ hội, khai trương mùa du lịch trong năm nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ sẽ tăng rất cao.

"Dự kiến, lượng người di chuyển khỏi Thủ đô sẽ tập trung vào các thời điểm từ chiều tối nay (29/4) đến hết ngày 30/4 và trở lại Thủ đô cao vào ngày 3/5. Nhiều người sẽ di chuyển vào ban đêm, nên lực lượng CSGT đã bố trí chốt trực xuyên đêm để phân luồng, đảm bảo giao thông", Đại tá Hải nói.

img

Các phương tiện lưu thông từ Hà Nội ra tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Theo ghi nhận của PV, từ 14h cùng ngày (29/4), Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Gia Lâm… các tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5, số 6, số 14 đã bám chốt làm nhiệm vụ phân luồng trong mưa.

Còn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình- Cao Bồ - Mai Sơn, Đại uý Đinh Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho hay, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình- Cao Bồ - Mai Sơn chiều Hà Nội đi các tỉnh phía Nam lưu thông bình thường.

"Đơn vị bố trí các tổ công tác dọc tuyến cao tốc để hướng dẫn phân luồng, đồng thời tiến hành tuần tra kiểm soát dọc tuyến, kịp thời phát xử lý các tình huống va chạm TNGT đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhân dân về quê nghỉ lễ dịp 30/4-1/5", Đại uý Đinh Vạn Sơn nói.

Tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tới 19h tối 29/4, giao thông đi lại bình thường. Chỉ huy Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) cho biết, giao thông có đông nhưng các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

"Dự kiến tối nay, ngày mai, lưu lượng phương tiện sẽ tăng cao do hôm nay cũng là ngày đầu của nghỉ lễ nên nhiều người chưa sắp xếp về quê", Chỉ huy Đội tuần tra TTKS đường bộ cao tốc số 2 cho biết.

Tương tự, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết: "Dự kiến tối nay và ngày mai (30/4), trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ có đông phương tiện lưu thông. Đơn vị đã sẵn sàng phương án tăng cường lực lượng dọc tuyến, chốt trực xuyên đêm, đặc biệt tại các vị trí ra vào trạm thu phí để đảm bảo giao thông phục vụ bà con nhân dân về các tỉnh phía Bắc thông suốt, an toàn".

Xử lý nghiêm xe chở quá số người quy định

Bên cạnh việc bảo đảm giao thông thông suốt, trong quá trình làm nhiệm vụ các tổ tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực bến xe đã chủ động phát hiện xử lý đối với trường hợp xe ô tô khách chở quá số người quy định.

img

Đội CSGT đường bộ số 6 (Hà Nội) phân luồng giao thông trên đường Phạm Hùng hướng đi cầu Thăng Long

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, tại bến xe Mỹ Đình có lượng hành khách tăng mạnh đột biến về các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng, Bắc Giang...

Bên cạnh việc hướng dẫn xe khách đi đúng làn, không dừng đón trả khách khu vực bến xe phía Nam đường Phạm Hùng, đơn vị đã chủ động trinh sát phát hiện xử lý nghiêm nhiều xe khách chở quá số người quy định, xe limousine vòng vèo đón trả khách.

Tại nút giao thông Ngọc Hồi – Giải Phóng, bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội): Khoảng 16h30, vào giờ cao điểm người dân đổ dồn về các cửa ngõ Thủ đô, lại đúng vào giờ tan tầm và phụ huynh đưa đón con em tan học nên trên một số tuyến đường Láng, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, Trường Chinh, Giải Phóng, cầu Chương Dương… xảy ra hiện tượng ùn ứ kéo dài.

Các lực lượng chức năng đã cùng nhau phối hợp chủ động phân làn, không bị động bởi tín hiệu đèn giao thông và nhanh chóng giúp nhiều người dân hỏng xe máy qua điểm ùn ứ.

img

Các phương tiện lưu thông hướng đường Giải Phóng - ngã ba Pháp Vân đi các tỉnh phía Nam

Ông Cao Đình Kim Anh, Đội trưởng Đội cơ động TTGT, Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ, cùng với TTGT quận Hoàng Mai có mặt làm nhiệm vụ tại cửa ngõ phía Nam thành phố. Tại nút giao Giải Phóng – Ngọc Hồi, từ chiều đến tối, tuy có lúc mật độ phương tiện đông nhưng không ùn tắc kéo dài.

Trên các cây cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương, Thăng Long, Nhật Tân, Phù Đổng… và đường dẫn lên xuống tuyến đường vành đai 3, các Đội CSGT số 4, 5, 15, 6, 7… đều bố trí cán bộ, chiến sỹ phối hợp công an địa bàn làm nhiệm vụ.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, trong điều kiện mưa lớn hạn chế tầm nhìn, lái xe ô tô cần chú ý giữ khoảng cách, nghe VOV giao thông chọn cho mình lộ trình hợp lý nhất để rời thành phố. Người điều khiển xe máy cần tuân thủ hướng dẫn của CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.