Pháp luật

CSKV Đạp xe tuần tra: Gần dân, đánh án giỏi

16/10/2014, 13:19

Mô hình cảnh sát khu vực đi xe đạp tuần tra được Công an TP Đà Nẵng triển khai và nhân rộng suốt hai năm nay, không chỉ xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân thân thiện...

CSKV phường Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng đi tuần tra bằng xe đạp
CSKV phường Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng đi tuần tra bằng xe đạp

Phá án nhờ… xe đạp

Xế trưa, mặt trời đứng bóng, Thiếu úy Nguyễn Minh Cường (Công an P Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng) cùng các cán bộ chiến sĩ CSKV cần mẫn đạp từng vòng xe, luồn sâu vào những con hẻm nhỏ để nắm bắt công tác hộ tịch, hộ khẩu, an ninh trật tự. Chiếc xe địa hình, bung nhún theo những con đường xấu còn sót lại. Thiếu úy Cường bảo: Tổ tranh thủ gần trưa, người dân đi về nghỉ, dễ gặp. Chị Phan Thị Mỹ Kim (tổ 114, P Thanh Bình) cho hay: “Ngày nào các chú ý cũng đến hỏi han, nắm tình hình. Dạo trước đi xe máy ồn ào nhưng giờ với chiếc xe đạp này, ai cũng thấy thân thương trìu mến”.

Mồ hôi thấm lưng, Thượng úy Lê Minh Tiến (P Thanh Bình) gắng vòng xe hết địa bàn từ tổ 97 đến tổ 123. Ông Trần Minh (57 tuổi, Phó Ban bảo vệ dân phố P Thanh Bình) bảo: Bất kể sáng hay chiều tối, các anh công an không nề hà, quản ngại nắng mưa, đều đặn đi tuần tra. Có dùng xe đạp mới đi hết các ngóc ngách từng con đường, từng kiệt hẻm mà nhiều khi đi xe máy khó đến được. Hình ảnh này vừa thể hiện sự thân thiện, gần dân, vừa cho thấy thái độ khiêm tốn, nhã nhặn của cơ quan công quyền.

"Không ai có thể gần dân, sát dân, sát cơ sở như CSKV. Trong công tác, đây là điều kiện tiên quyết cho những thành công. Cách làm tiên phong, quyết liệt và sáng tạo của CATP Đà Nẵng thể hiện qua mô hình tuần tra bằng xe đạp đã mang lại những thành công”.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an

Ông Đoàn Quang Sang, Tổ trưởng Dân phố 89 (P Thanh Bình) cho hay: Ban đầu khi mô hình CSKV tuần tra bằng xe đạp triển khai ai cũng ngạc nhiên. Nhiều người nghi ngại bảo xe đạp sao bắt tội phạm. Nhưng tận mắt chứng kiến, mọi người đều khâm phục. Cuối năm ngoái, nghe tin có một đám thanh niên tụ tập trước đường Ông Ích Khiêm thuộc đối tượng nghi vấn. Trực ban Công an phường huy động tổ chiến sĩ đi xe đạp, bất ngờ áp sát và bắt gọn nhóm thanh niên khả nghi này. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đối tượng đều dương tính ma túy.

Theo Trung tá Nguyễn Nhạn, Phó trưởng Công an P Thanh Bình, không ít vụ các CSKV đi tuần bằng xe đạp kịp thời trấn áp đối tượng nghiện ngập, ẩu đả… trên địa bàn được Công an thành phố khen ngợi. Hơn năm trước, Thượng sỹ Lê Hoàng Nhân đi tuần bằng xe đạp đã phát hiện đối tượng bán ma túy chạy vào hẻm trên đường Thanh Long. Anh đã dùng xe đạp luồn lách trong ngõ hẹp đuổi bắt được đối tượng Phan Văn Trung (trú tại tổ 12, P Thanh Bình), sau đó đưa đi Trung tâm cai nghiện 05-06. Cuối năm 2013, Thượng úy Nguyễn Đình Sinh khi đang đạp xe đi tuần xuống khu vực Hải Hà, kiệt 72 đường Đinh Tiên Hoàng thì phát hiện ba đối tượng nghi vấn. Mật phục theo dõi, biết được ba đối tượng này đã có lệnh truy nã tại Quảng Trị, chạy vào Đà Nẵng lẩn trốn, Thượng úy Sinh dùng xe đạp vây bắt chúng. Kết quả test ba đối tượng đều dương tính ma túy.

Ông Minh đánh giá: Nhờ đi xe đạp, không phát ra tiếng động mạnh như xe máy nên công an khu vực dễ tạo sự bất ngờ, trấn áp tội phạm. Thượng úy Lê Minh Tiến đồng tình: Việc chúng tôi bắt được tội phạm bằng xe đạp rất thành công, tạo sự tin tưởng cho dân. Thực tế, cảnh sát đi làm đều có bộ đàm, dễ phối hợp với nhau. Nếu đối tượng manh động, có phương tiện chạy nhanh, chúng tôi điện báo để phối hợp vây bắt.

Nhân rộng

PThanh Bình là địa phương tiên phong trên địa bàn áp dụng mô hình tuần tra bằng xe đạp từ hơn hai năm nay. Trung tá Nguyễn Nhạn cho hay: Ban đầu phường sắm 10 chiếc xe đạp (khoảng 2 triệu đồng/chiếc) cho cán bộ chiến sĩ đều đặn đạp xe đến với 300 hộ dân để bảo vệ an ninh trật tự cho từng khối phố. Mô hình này tạo nhiều thuận lợi trong việc quản lý an ninh trật tự ở các khu nhà trọ, nắm bắt quản lý đến từng nhà trong khu phố, con hẻm nhỏ và giải quyết ngay lập tức những trường hợp vi phạm. “Đi xe đạp tạo sự thiện cảm với dân. Người dân thấy không còn khoảng cách nên dễ thông báo các vấn đề của mình. Trước đây đi tuần tra bằng xe máy, phóng ào ào, dân không kịp gọi, mang tiếng “cưỡi ngựa xem hoa”, Trung tá Nhạn nói.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đánh giá: Từ hiệu quả mô hình tuần tra xe đạp thí điểm, thành phố nhân rộng ra hầu khắp các phường khác. Đến nay, Đà Nẵng có 39/45 công an phường trang bị 189 xe đạp đi thi hành nhiệm vụ. Với mô hình này, lực lượng công an phường và CSKV đa phần là thuộc thế hệ 8X, 9X vừa có điều kiện rèn luyện sức khỏe vừa thể hiện sự gần dân nên hiệu quả phòng chống tội phạm tăng lên.

Dương Nga

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.