Hồ sơ tài liệu

Cứ 8 phút lại có một trẻ em mất tích ở Ấn Độ

30/05/2016, 13:47

Số lượng trẻ em mất tích không ngừng tăng ở Ấn Độ trong khoảng thời gian từ 2013-2015, India Today cho hay.

children_story_647_052516122556

Trung bình cứ 8 phút lại có 1 trẻ em mất tích ở Ấn Độ. (Ảnh: India Today)

Theo thống kê, ở Ấn Độ mỗi năm, có tới 100.000 trẻ em mất tích, trong đó tới 45% vẫn chưa tìm được tung tích. Theo dữ liệu của cơ quan điều tra tội phạm NCRB năm 2014, Tây Bengal chiếm 42% các vụ buôn bán trẻ em gái vị thành niên ở Ấn Độ.

Chào mừng ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, ngày 25/5 vừa qua, Ấn Độ tổ chức lễ tưởng nhớ những trẻ em bị mất tích và chào mừng những em nhỏ mất tích đã được trở lại với gia đình.

Năm 1983, cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagen tuyên bố 1/6 là ngày Thiếu nhi Quốc gia Mỹ. Năm 2001, ngày này được thông qua bởi Trung tâm Quốc tế về trẻ em mất tích và bị bóc lột (ICMEC) , Ủy ban châu Âu (EC) và cơ quan phụ trách trẻ em mất tích châu Âu.

Theo tổ chức NGO, số lượng trẻ em mất tích ở Ấn Độ từ giữa năm 2013 cho tới 2015 đã tăng khoảng 84%. Một thực trạng đáng buồn là cứ mỗi 8 phút lại có 1 trẻ em Ấn Độ mất tích.

325.000 trẻ em được báo cáo mất tích từ năm 2011 tới 2014, trong đó có gần 200.000 trẻ em gái. Hầu hết các em bị trở thành nạn nhân của các nhóm tội phạm có tổ chức hoặc bị bóc lột sức lao động.

missing_mos_052516121546

Khoảng 325.000 trẻ em Ấn Độ mất tích từ 2011-2014. (Ảnh: India Today)

Mạng lưới về trẻ em mất tích toàn cầu (GMCN) là một tổ chức được thành lập bởi ICMEC và Trung tâm quốc gia Mỹ về trẻ em bị mất tích và bóc lột (NCMEC). Tổ chức gồm 22 quốc gia thành viên, chia sẻ các thông tin và hình ảnh trẻ em mất tích nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm các em mất tích và các vụ điều tra bắt cóc trẻ em. Tổ chức này được thành lập năm 1998, với sự tham gia của Australia, Bỉ, Brazil, Canada, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italia, Nga, Anh và một số nước khác.

ICMEC còn có vai trò nâng cao nhận thức toàn cầu về các vụ bắt cóc trẻ em và nhắc nhở các bậc cha mẹ các điều cần làm để bảo đảm an toàn cho chính con cái họ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.