Xã hội

"Cụ" sưa quý chết khô ở hồ Gươm, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách

31/03/2023, 14:42

Cây sưa đỏ cổ thụ cao khoảng 10m, đường kính thân khoảng 70cm đã chết khô gần cầu Thê Húc, gây nguy hiểm cho người dân và du khách khi mưa bão.

Quanh khu vực hồ Gươm (còn gọi là hồ Hoàn Kiếm) có rất nhiều loài cây toả bóng mát quanh năm, trong đó có nhiều cây cổ thụ quý hiếm. Đặc biệt là cây sưa đỏ - loại cây có thường được ví quý như vàng.

Quanh khu vực hồ Gươm (còn gọi là hồ Hoàn Kiếm) có rất nhiều loài cây toả bóng mát quanh năm, trong đó có nhiều cây cổ thụ quý hiếm. Đặc biệt là cây sưa đỏ - loại cây có thường được ví quý như vàng.

Những cây sưa này có giá trị tiền tỉ, nằm ở quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và vườn hoa Lý Thái Tổ. Ngoài ra, cây gỗ sưa đỏ cũng được liệt vào nhóm nghiêm cấm khai thác, mua bán vì mục đích thương mại.

Những cây sưa này có giá trị tiền tỉ, nằm ở quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và vườn hoa Lý Thái Tổ. Ngoài ra, cây gỗ sưa đỏ cũng được liệt vào nhóm nghiêm cấm khai thác, mua bán vì mục đích thương mại.

Tuy nhiên, mới đây người dân và du khách bàng hoàng phát hiện một cây sưa đỏ bị chết khô, thân tróc vỏ.

Tuy nhiên, mới đây người dân và du khách bàng hoàng phát hiện một cây sưa đỏ bị chết khô, thân tróc vỏ.

Theo một người dân sinh sống gần khu vực hồ Gươm cho biết, cây sưa này đã bị chết khô nhiều năm nhưng chưa được chặt hạ

Theo một người dân sinh sống gần khu vực hồ Gươm cho biết, cây sưa này đã bị chết khô nhiều năm nhưng chưa được chặt hạ

"Trước đây, cây này có gắn biển là cây sưa đỏ và có tuổi thọ là gần 100 tuổi. Thế nhưng không hiểu sao cây này đã bị chết khô khoảng vài năm nay rồi và không được chặt hạ", người dân cho hay.

"Trước đây, cây này có gắn biển là cây sưa đỏ và có tuổi thọ là gần 100 tuổi. Thế nhưng không hiểu sao cây này đã bị chết khô khoảng vài năm nay rồi và không được chặt hạ", người dân cho hay.

Theo quan sát của PV, cây sưa đỏ bị chết khô cao khoảng hơn 10m, đường kính thân khoảng 70cm, gần với cầu Thê Húc.

Theo quan sát của PV, cây sưa đỏ bị chết khô cao khoảng hơn 10m, đường kính thân khoảng 70cm, gần với cầu Thê Húc.

Phần gốc của cây có biểu hiện bị nứt.

Phần gốc của cây có biểu hiện bị nứt.

Từ thân cho đến ngọn cây sưa cổ thụ giờ không có dấu hiệu của sự sống, trơ trụi, không có màu xanh nào của lá.

Từ thân cho đến ngọn cây sưa cổ thụ giờ không có dấu hiệu của sự sống, trơ trụi, không có màu xanh nào của lá.

Việc cây chết nằm ở hồ Gươm làm mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, các cành cây khô có thể rơi bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân và du khách khi đi qua lại.

Việc cây chết nằm ở hồ Gươm làm mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, các cành cây khô có thể rơi bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân và du khách khi đi qua lại.

Cây đã bong tróc hết lớp vỏ bên ngoài, để lộ lớp gỗ bên trong đã chết khô, nứt toác.

Cây đã bong tróc hết lớp vỏ bên ngoài, để lộ lớp gỗ bên trong đã chết khô, nứt toác.

Trao đổi với báo chí, đại diện Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, đã nhận được thông tin phản ánh về việc cây sưa chết ở hồ Gươm.

Trao đổi với báo chí, đại diện Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, đã nhận được thông tin phản ánh về việc cây sưa chết ở hồ Gươm.

Tuy nhiên, việc chặt hạ cây sưa quý này phải được sự đồng ý của cấp trên.

Tuy nhiên, việc chặt hạ cây sưa quý này phải được sự đồng ý của cấp trên.

"Đây là cây sưa đỏ, có giá trị lớn nên phải báo cáo quận để xin hạ cây. Ngoài ra, khi đã hạ được cây thì xin ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, rồi báo cáo Sở Tài chính, UBND TP xem xét xử lý gỗ như thế nào", vị đại diện cho hay.

"Đây là cây sưa đỏ, có giá trị lớn nên phải báo cáo quận để xin hạ cây. Ngoài ra, khi đã hạ được cây thì xin ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, rồi báo cáo Sở Tài chính, UBND TP xem xét xử lý gỗ như thế nào", vị đại diện cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.