Thời sự

Cử tri quan tâm đến tình hình Biển Đông và phát triển kinh tế biển

16/07/2014, 17:01

Chuẩn bị kỳ họp thứ lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI, các cấp đã phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 100 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Chuẩn bị kỳ họp thứ lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI, các cấp đã phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 100 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Một khách sạn nằm trên đường Hà Nội TP Huế đang xây dựng nửa chừng bỏ dở
Một khách sạn nằm trên đường Hà Nội, TP Huế đang xây dựng nửa chừng bỏ dở

Tỉnh T.T Huế có hơn 14 nghìn cử tri tham dự với hàng ngàn ý kiến tham gia phát biểu phản ánh tâm tư nguyện vọng. Trong đó, vấn đề được cử tri quan tâm nhất vẫn là tình hình Biển Đông, đảo Hoàng Sa, Trường Sa,;phát triển kinh tế biển và các biện pháp an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; chậm xử lý các dự án đất treo lâu năm mà không thực hiện khởi công chỉ để làm cảnh ở đường Hà Nội (có khách sạn) đang xây lỡ dở lại ngừng, dự án siêu thị ở bến xe cũ An Hòa…

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Cử tri và nhân dân toàn tỉnh bày tỏ bất bình và phẫn nộ về việc Trung Quốc đã có hành động xâm phạm, ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, gây tổn hại cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trước tình hình đó, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân tỉnh T.T Huế tin tưởng và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có biện pháp phát huy truyền thống đoàn kết, anh dũng kiên cường, nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam. Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp Quốc tế và ứng xử trên Biển Đông theo cam kết DOC, rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế bám biển đánh bắt hải thủy sản
Ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế bám biển đánh bắt hải thủy sản

Cử tri và ngư dân các xã ven biển kiến nghị Nhà nước quan tâm có những chính sách và cơ chế hỗ trợ nguồn vốn đóng tàu đánh bắt vùng xa bờ, cơ sở chế biến thủy sản. Đầu tư vốn để nạo vét cửa biển, mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế biển góp phần cùng các lực lượng bảo vệ biển đảo, bảo vệ Tổ quốc.

Cử tri phường An Hòa cho rằng việc áp giá đền bù khi thực hiện dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc ở đường Lý Thái Tổ chưa hợp lý. Người dân nộp thuế nhà đất theo giá đường loại 4C, nhưng khi thu hồi đất ban bồi thường lại áp giá đền bù tính theo đường loại 5C, làm mất quyền lợi của người dân.

Cử tri TP Huế cũng đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng các khu tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là giao thông, đường Điện Biên Phủ, mở rộng Quốc lộ 1A,…

 Di dời cơ sở ô nhiễm môi trường

Cử tri TP Huế phản ánh tình trạng hồ Tịnh Tâm đang xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị, đề nghị tỉnh bố trí kinh phí để nạo vét, đồng thời đề nghị tỉnh có các giải pháp xử lý đối với các dự án treo ở vị trí “đất vàng” tại đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tri Phương; đề nghị tỉnh chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Đông Ba vì triển khai quá chậm trễ. 

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhà máy gạch tuy nen Hương Chữ, ô nhiễm ở trại giống tại xã Hương Thọ và tình trạng khai thác cát sạn lậu trên sông Hương, sông Bồ được cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chưa được tỉnh giải quyết dứt điểm.

Trong khi đó, cử tri huyện Phú Lộc cũng đề nghị tỉnh khẩn trương xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường ở nhà máy tuyển titan (xã Lộc Sơn) và công ty khai thác chế biến đá và trạm trộn Bê tông nhựa ở Đá Bạc (xã Lộc Điền).

Cử tri các xã bãi ngang đề nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Vừa qua chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội cùng với sự đầu tư của nhà nước góp phần thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn trong tỉnh. Song cử tri mong muốn cần đẩy mạnh việc phổ biến và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, những cách làm ăn hay trong xây dựng nông thôn mới. 

Cử tri và nhân dân toàn tỉnh băn khoăn lo lắng tệ nạn ma túy, cờ bạc, trộm cắp tài sản gia tăng. Nhiều lao động trẻ, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm. Đề nghị chính quyền tiếp tục quan tâm tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo cơ hội việc làm cho thanh niên để giúp thanh niên cống hiến, rèn luyện trưởng thành hơn.

                                                                               Thái Sơn-Đắc Bình

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.