Y tế

Cưa đai ốc sắt, cứu dương vật bé trai 11 tuổi

31/07/2019, 21:15

Bé trai đã tự đeo đai ốc bằng kim loại khiến dương vật bị sưng to, phù nề

img
Các y bác sĩ đã cưa con ốc kịp thời cứu dương vật cháu bé

Ngày 31/7, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công cứu lấy dương vật bé trai 11 tuổi bị thắt nghẹn do dị vật hiếm gặp

Theo thông tin ban đầu, 8h ngày 28/7, cháu Nguyễn Th.L. (11 tuổi, ngụ xã Trịnh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng phù nề dương vật, da vùng sát dương vật bị loét do thắt nghẹt nhiều ngày.

Gia đình bệnh nhân cho biết, cháu L. đã tự đeo đai ốc bằng kim loại vào dương vật gần 1 tuần, do ngại nên bé đã giấu bệnh của mình và chỉ nói là đau bụng và đau chân.

Ngay lập tức các y bác sĩ đã đưa cháu L. vào phòng phẫu thuật cấp cứu. Sau 2 giờ, các y bác sĩ đã cưa thành công đai ốc kim loại cứu lấy dương vật của cháu bé.

Hiện da dương vật bệnh nhân máu lưu thông tốt hơn và có dấu hiệu phục hồi.

Theo các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, thắt nghẹt dương vật do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, đây là 1 trường hợp hiếm do dị vật kèm theo bé còn nhỏ và mặc cảm nên giấu bệnh dẫn đến tình trạng muộn. Bé được phẫu thuật kịp thời nên dương vật có khả năng phục hồi. Một số trường hợp nếu dương vật hoại tử buộc phải cắt bỏ và mở bàng quang qua ra da.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.