Pháp đình

Cửa hàng trưởng xăng dầu lấy hơn 1,6 tỷ tiền công ty đi đánh bạc

30/09/2020, 13:46

Lợi dụng chức vụ Cửa hàng Trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Đốc, Phước chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ tiền của công ty đem sang Campuchia đánh bạc.

img
Bị cáo Nguyễn Văn Phước tại phiên tòa.

Sáng 30/9, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Nguyễn Văn Phước (SN 1972, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), nguyên Cửa hàng Trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Đốc (trực thuộc Công ty xăng dầu An Giang) ra xét xử về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2009, Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Cửa hàng Trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Đốc.

Trong thời gian làm việc, Phước lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, giữ lại tiền thu bán hàng trong ngày, không nộp về Công ty. Sau đó, Phước báo cáo số liệu kinh doanh, công nợ của khách cao hơn so với thực tế để tránh bị phát hiện.

Cáo trạng quy kết, từ ngày 1/1/2013 đến đầu tháng 3/2013, Phước đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của Công ty xăng dầu An Giang. Số tiền lấy được, Phước đem sang Campuchia đánh bạc.

Ngày 5/3/2019, khi Công ty xăng dầu An Giang kiểm tra đột xuất việc nhập, xuất bán xăng, dầu, nhớt các loại và nộp tiền tại cửa hàng thì phát hiện vụ việc nên ra quyết định tạm đình chỉ công việc và tố cáo Phước đến cơ quan công an.

Phước bỏ trốn sang Campuchia, đến ngày 29/12/2019 bị bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phước 20 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.