Vận tải

Cửa ngõ Hà Nội “ngộp thở”, người dân chen chúc bất chấp lệnh giãn cách

03/05/2020, 18:13

Các trục đường cửa ngõ xuất hiện ùn tắc từ đầu giờ chiều, người dân chen chúc tại bến xe bất chấp lệnh giãn cách trong ngày cuối nghỉ lễ 30/4.

img
Chiều nay (3/5), ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày cuối cùng nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2020 cho thấy lượng phương tiện đồng loạt đổ dồn về Thủ đô đã khiến các trục đường cửa ngõ ùn tắc ngay từ đầu giờ chiều
img
Lúc 14h30, khu vực lòng đường trước BX. Nước Ngầm bắt đầu xuất hiện ùn tắc bởi lượng phương tiện dồn từ các tỉnh phía Nam lên xung đột với đội ngũ xe ôm, taxi dừng, đỗ đón khách từ bến xe ra
img
15h00, tại khu vực đường cao tốc Pháp Vân, hàng nghìn xe ô tô cá nhân và ô tô vận tải dồn ứ từ Km3 đến nút giao Pháp Vân - Quốc lộ 1A. Một chiến sỹ thuộc Đội CSGT số 14 nhận định, năm nay, áp lực giao thông trên các tuyến đường gia tăng do sau thời gian cao điểm dịch Covid-19, người dân có tâm lý ngại đi phương tiện công cộng nên sử dụng xe cá nhân để về quê nhiều hơn mọi năm
img
Trên đường Nguyễn Hữu Thọ, các phương tiện di chuyển về hướng đường vành đai 3 dưới thấp cũng phải chịu cảnh “chôn chân” trong hàng giờ đồng hồ
img
Giống như các năm trước, nút giao vành đai 3 trên cao - Nguyễn Xiển chìm trong biển phương tiện từ khoảng 16h00
img
Những chiếc xe chất đầy đồ đạc trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ
img
Xe taxi nối đuôi nhau trên đường Giải Phóng để vợt khách từ BX. Giáp Bát bất chấp biển cấm dừng, đỗ, gây ùn ứ giao thông
img
Đáng nói, tại kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, khu vực bến xe xuất hiện cảnh “ùn tắc hành khách” tại điểm chờ xe buýt do các đơn vị vận tải buýt của Hà Nội thực hiện quy định giãn cách phòng chống dịch Covid-19, chỉ chở 28 khách/lượt xe. Vì vậy, mỗi lần xe buýt cập bến, người dân lại xô đẩy nhau để giành suất đi trước, bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch.
img
Những gương mặt mệt mỏi khi phải ngồi hàng tiếng đồng hồ chờ xe buýt
img
Đội ngũ xe ôm tranh thủ cơ hội xe buýt quá tải, di chuyển hẳn vào khu vực chờ xe buýt để chèo kéo khách
img
Phía trong khu vực trả khách, nguy cơ lây lan dịch cũng tiềm ẩn ở mức cao khi hàng trăm người chen chúc nhau lấy đồ khi xe cập bến.
img
Theo phản ánh, trong quá trình vận tải, nhiều nhà xe cũng bỏ qua sự an toàn của hành khách, cố nhồi nhét khách, không đảm bảo khoảng cách an toàn và tăng giá vé 30 - 40% so với ngày thường. Ảnh hành khách tuyến xe Ninh Bình - Hà Nội cung cấp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.