Giao thông

"Cửa ngõ" Hà Nội tê liệt ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch

01/01/2019, 18:11

Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội sau nghỉ Tết Dương lịch kéo dài khiến nhiều tuyến đường "cửa ngõ" tê liệt...

20190101_162132

Nhiều tuyến đường "cửa ngõ" Hà Nội gần như tê liệt vào ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Chiều nay (1/1/2019), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, ghi nhận của PV Báo Giao thông, dù thời tiết vẫn chìm trong giá lạnh song các trục đường "cửa ngõ" của Hà Nội, hàng nghìn người dân từ các tỉnh lân cận vẫn ùn ùn kéo nhau về Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm 2019.

Ngay từ đầu giờ chiều, trục đường Ngọc Hồi - Giải Phóng đã ken kín phương tiện. Trước lượng xe gia tăng đột biến, đoạn đường từ ngã ba Ngọc Hồi - Đường 70 (Văn Điển) đến ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ nhanh chóng rơi vào ùn ứ. Những chiếc xe ngoài nhiệm vụ chở người, xe nào cũng chật vật “cõng” đủ thứ “quà quê” lỉnh kỉnh chằng buộc phía sau.

Khoảng 17h00 chiều, giao thông tại các nút giao tại khu vực Pháp Vân gần như tê liệt, xe cộ nhích từng mét. Nhiều chiếc ô tô, xe máy thi nhau nhấn còi inh ỏi, chen lấn nhau, ai cũng cố vượt qua bằng gương mặt uể oải. Luồng xe ách tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng kéo dài gần 2km (tính từ nút giao Pháp Vân - đường vành đai 3).

Tại các bến xe, không khí trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ cũng diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Quan sát tại BX. Giáp Bát, hầu hết các xe chạy tuyến đều chật kín khách, từ khoang hành khách đến cốp chứa đồ không còn một chỗ trống.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại Hà Nội trong chiều nay 1/1/2019:

20190101_161011

Ngay từ đầu giờ chiều, trục đường Ngọc Hồi - Giải Phóng đã bắt đầu ùn tắc

20190101_170422

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn nút giao Pháp Vân - QL1A) bị ùn tắc gần 2km. Tình trạng ách tắc vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi càng về tối, lượng phương tiện đổ về Thủ đô càng đông 

20190101_165834

Ông Trương Văn Kỳ, tổ Thanh tra cơ động chốt trực tại nút giao Pháp Vân - QL.1A cho biết, trước áp lực phương tiện càng về tối càng lớn, tổ công tác liên ngành đã thực hiện chặn hướng đi thẳng của các xe lưu thông hướng Cầu Giẽ - Pháp Vân - Giải Phóng, buộc các xe ô tô  đi theo lộ trình: cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - QL1A (đường công viên Yên Sở) - vòng tại nút giao Tam Trinh - Giải Phóng. Phương án này nhằm giãn dòng phương tiện, giảm áp lực cho nút giao Pháp Vân - Giải Phóng phía trong.

20190101_162218

Giao thông tại nút giao Pháp Vân - Giải Phóng chật cứng người xe

4

Khu vực nội thành, đường Ngọc Hồi (đoạn đường qua khu vực BX.Nước Ngầm) dường như không còn chỗ trống vào lúc 16h00 chiều khiến lực lượng chức năng phải căng mình bảo đảm trật tự

5

Đường Giải Phóng (đoạn qua BX. Giáp Bát) cũng vô cùng rối ren bởi tình trạng xe ôm, taxi thi nhau dừng đón chèo kéo khách.

6

Những chiếc xe ngoại tỉnh lên như những "nhà kho di động" với đủ thứ đồ đạc

7

Gia đình nào cũng lỉnh kỉnh đủ thứ đồ

8

Phia ngoài đường, những chiếc xe máy sau kỳ nghỉ lễ bỗng trở thành "xe thồ"

20190101_161212

Những em bé ngủ quên trên tay mẹ sau chặng đường dài

9

Kỳ nghỉ lễ này xuất hiện một số nhà xe thu quá giá, nhồi nhét khách. Anh Hiển (Nam Trực, Nam Định) cho biết, anh lên Hà Nội trên chuyến xe chạy tuyến Hải Hậu - BX. Giáp Bát. “Chiếc xe này dù chỉ có 30 chỗ ngồi nhưng số người đi trên xe hôm nay lên tới gần 50 người. Chỗ ngồi chật chội, nhiều hành khách kêu chật nhưng lơ xe vẫn “phớt lờ”. Giá vé nhà xe này cũng thu lên tới 100.000 đồng/người/lượt, tăng so với ngày thường 20.000/lượt

20190101_164801

Khác với không khí rôm rả ở bến xe: Giáp Bát và Mỹ Đình. BX. Nước Ngầm "yên ắng" vì các xe tuyến xa chạy về bến rải rác. Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban kiểm soát BX. Nước Ngầm cho biết, lượng khách hôm nay về bến chỉ tương đương dịp cuối tuần. Trong kỳ nghỉ lễ, bến xe này cũng đã tăng cường 13 lượt xe và xử lý 1 DN vận tải tuyến BX. Sơn Hải - BX. Nước Ngầm không trả khách đúng bến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.