Giao thông

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM bất ngờ thông thoáng chiều 28 Tết

22/01/2020, 18:01

Các trục đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông thoáng lạ thường trong chiều 28 Tết.

img
QL1 qua cầu Đồng Nai vắng vẻ lạ thường ngày 28 Tết.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 22/1 (tức 28 Tết), giao thông tại các khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông thoáng lạ thường, khác hẳn không khí 3 ngày trước. Nguyên nhân được cho là đã có lượng lớn hành khách rời thành phố về các tỉnh, thành những ngày cuối tuần.

Dạo quanh các tuyến cửa ngõ TP.HCM như: đường Phạm Văn Đồng, ngã tư Linh Xuân (quận Thủ Đức), Xa lộ Hà Nội, ngã tư Vũng Tàu, cầu Đồng QL51 (Đồng Nai)… giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe, người dân lưu thông về quê ăn Tết thuận lợi.

Cụ thể, tại tuyến xa lộ Hà Nội, đường rộng thênh thang, các công nhân vệ sinh thoải mái quét dọn vệ sinh mặt đường sạch sẽ để phục vụ người dân vui chơi dịp Tết. Riêng giao thông trên QL13 khu vực cầu Bình Triệu hướng đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Nguyên các phương tiện lưu thông trật tự không xảy ra ùn ứ.

Quan sát của PV vào lúc 15h tại nút giao An Phú (quận 2) trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngã tư Linh Xuân thông thoáng hơn cả ngày thường, các loại ô tô di chuyển trật tự vào cao tốc.

Tương tự trên tuyến đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (quận 2) đường dẫn vào phà Cát Lái, giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ, khách không phải đợi phà quá lâu dù đang là những ngày cao điểm Tết.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tình hình giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM chiều 22/1:

img
Cầu Rạch Chiếc thông thoáng phương tiện chiều 22/1.
img
Xa lộ Hà Nội đoạn qua ngã tư Bình Thái lác đác phương tiện lưu thông.
img
... Đường rộng thênh thang, công nhân vệ sịnh thong dong làm vệ sinh mặt đường trong làn ô tô.
img
Khu vực nút giao An Phú giao thông khá thông thoáng không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông.
img
Cầu Bình Lợi đoạn qua ngã tư Bình Triệu vắng phương tiện chiều 28 Tết.
img
Trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua quận Thủ Đức, Bình Thạnh... hướng về sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, các tài xế xe ba bánh vào mùa vận chuyển hoa Tết.
img
Người dân mua bán hoa trên đường Phạm văn Đồng.
img
ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong - đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết, lượng khách hướng từ TP.HCM lưu thông xe máy, ô tô bắt đầu tăng cao vào chiều 28 Tết, tình hình giao thông qua phà đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.