Vận tải

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông thoáng "lạ" chiều mùng 5 Tết

29/01/2020, 19:50

Đường cao tốc Long Thành, phà Cát Lái... không xảy ra ùn tắc giao thông dù là mùng 5 Tết - ngày cuối của kỳ nghỉ Tết 2020.

img
Lượng xe cộ bắt đầu đổ dồn về bến phà Cát Lái nhưng không xảy ra kẹt xe chiều mùng 5 Tết.

Các tuyến đường cửa ngõ ra vào TP.HCM ngày 29/1 (mùng 5 Tết) khá thông thoáng do lượng người quay trở lại TP.HCM chỉ rải rác. Nguyên nhân được cho là lượng lớn hành khách từ các tỉnh, thành sẽ tiếp tục đổ dồn về vào những ngày cuối tuần.

Ghi nhận tại phà Cát Lái (quận 2), lượng người hướng từ phía bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai) trở lại TP.HCM người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê… đổ về bến phà khá đông vào chiều tối cùng ngày nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Theo quan sát của PV đường dẫn xuống phà phía bờ huyện Nhơn Trạch dù bố trí nhân viên xuống đường bán vé nhưng do lượng khách không quá đông nên các nhân viên làm việc thong dong, không xảy ra ùn ứ phương tiện.

Trao đổi với PV Báo Giao thông ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà của Thanh niên Xung phong TP - đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết: Lượng khách qua phà trong 2 ngày cao điểm sau Tết giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể ngày 28/1 (mùng 4 Tết) bến phà ghi nhận có khoảng 76.000 lượt khách qua phà, đến 18h tối 29/1 (mùng 5 Tết) lượng khách dao động từ 76.000 - 78.000 lượt khách.

“Dự báo phương tiện tiếp tục đổ về bến phà trong những ngày cuối tuần chúng tôi vẫn duy trì 7 phà công suất lớn để phục vụ người dân tránh tình trạng ùn ứ giao thông khu vực bến phà”, ông Tuấn nói.

img
Hành khách thong dong đi bộ trên đường dẫn để xuống phà Cát Lái.

Tương tự ghi nhận của PV trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc HLD) đến nút giao An Phú (quận 2), xa lộ Hà Nội, khu vực cầu Đồng Nai… lượng phương tiện không tăng cao đột biến, giao thông thông thoáng không xảy ra ùn tắc giao thông như thường lệ mọi năm.

Đặc biệt, lần đầu tiên vào ngày cao điểm Tết lượng xe qua cao tốc HLD giảm so với cùng thời điểm năm 2019. Chiều 29/1, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, PGĐ Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết: “Tổng lưu lượng phương tiện lưu thông qua cao tốc đạt 272.990 lượt xe. Trung bình có 38.999 lượt xe/ngày, lượng xe tập trung đông nhất vào ngày 26/1 đạt 50.096 lượt xe (giảm 15%). Tổng lượt xe lưu thông trong 7 ngày cao điểm Tết giảm 7% so với cùng kỳ. Có 4 vụ va chạm giao thông và 5 vụ hư hỏng phương tiện trong dịp Tết.”, bà Phương thông tin.

Còn tại Bến xe Miền Đông lượng xe khách về bến tăng cao nhưng không quá tải bên trong bến xe. Theo lãnh đạo Bến xe đến chiều 29/1 có khoảng hơn 1.200 xe về bến. Dự kiến, đến sáng mai (30/1) sẽ có khoảng hơn 1.800 xe và hơn 50.000 khách về đến bến. Tình hình giao thông hiện nay trong và xung quanh bến rất thoáng. Bến xe đã giải quyết xe quay vòng nhanh chóng để về địa phương đón khách, phối hợp lực lượng CSGT và địa phương để điều tiết giao thông trong những ngày cao điểm xe quay vòng về bến tăng cao”.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận diễn biến giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM chiều 29/1 (mùng 5 Tết):

img
Đường dẫn xuống phà Cát Lái khá thông thoáng dù là ngày cao điểm chiều mùng 5 Tết.
img
Nhân viên bến phà thong dong bán vé cho hành khách.
img
Chiều 29/1, tiết trời khu vực Đông Nam bộ khá oi bức nhiều gia đình chở nhau trên xe máy tỏ vẻ mệt mỏi sau chuyến du xuân dài ngày.
img
Lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê được người dân đi chơi lễ mang về nhà sau ngày nghỉ Tết.
img
Ô tô xếp hàng trật tự xuống phà.
img
img
... Sau đó lại thông thoáng trở lại không xảy ra cảnh phương tiện ùn ứ đường xuống phà.
img
QL1 đoạn từ huyện Xuân Lộc đến đường dẫn cao tốc Long Thành có xảy ra ùn ứ nhẹ nhưng không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Minh Châu
img
Bên trong Bến xe Miền Đông chiều 29/1, Ảnh: Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.