Vận tải

Chùm ảnh: Cửa ngõ Thủ đô đông “ngộp thở” ngày cuối nghỉ Tết Canh Tý

29/01/2020, 17:33

Hàng loạt trục đường cửa ngõ kết nối trung tâm TP. Hà Nội bị quá tải ngay từ đầu giờ chiều nay (29/1).

img
Hàng dài ô tô chôn chân trên đường vì quá tải
img
14h30, cung đường Giải Phóng đã ùn tắc cục bộ tại khu vực BX. Giáp Bát do hàng loạt tuyến xe khách từ các tỉnh phía Nam liên tục nối đuôi nhau đưa khách trở lại Thủ đô.
img
Cách đó không xa, đoạn đường Giải Phóng từ nút giao Pháp Vân đến nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, phương tiện gần như không nhúc nhích vào khoảng 15h00 mặc dù lực lượng Đội CSGT số 14 đã căng mình điều tiết.
img
Trục đường Ngọc Hồi - Pháp Vân, giao thông đoạn qua BX. Nước Ngầm như “ong vỡ tổ” do xung đột giữa các phương tiện từ bến xe đi ra và từ các tỉnh phía Nam đi lên.
img
Nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, ngán giữa dòng phương tiện ùn tắc
img
Thời điểm 15h15, nút giao Pháp Vân - QL1A bắt đầu xuất hiện ùn ứ. Đại diện Đội CSGT số 14, Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) cho biết, để giao thông tại nút giao trọng điểm này không “vỡ trận”, Đội CSGT số 14 đã phân các tổ chốt trực xuyên suốt từ khu vực nút giao Pháp Vân - đường vành đai 3 trên cao; nút giao Pháp Vân - QL1A, Pháp Vân - Giải Phóng để sự điều tiết được liên thông, tốc độ thông thoát phương tiện nhanh hơn.
img
Tại điểm giao cắt Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - vành đai 3 trên cao thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, lượng phương tiện trở lại Thủ đô tăng nhanh khiến sự lưu thông của các phương tiện (trên cao và dưới thấp) cũng bị gián đoạn từ khoảng 16h00 chiều.
img
Đại diện Đội CSGT số 7 cho biết, xác định lưu lượng phương tiện ngày nghỉ cuối tăng cao, Đội đã tăng cường cả tổ tuần tra làm công tác điều tiết, trong đó, bố trí 2 chiến sĩ tại khu vực nút dẫn từ đường trên cao xuống đường Nguyễn Xiển, 5-6 chiến sĩ chốt tại nút giao lớn Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến để kịp thời phân luồng khi phương tiện ùn ứ.
img
Những em bé vất vả cùng bố mẹ trở lại Thủ đô trong giá rét
img
Cũng trong buổi chiều nay, lượng hành khách đổ về các bến xe trọng điểm trên địa bàn Hà Nôi như: Giáp Bát, Nước Ngầm cũng tăng cao từ thời điểm 14h00. Trong đó, xe khách chạy các tuyến về Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa,… có lượng hành khách đông nhất. Đại diện BX. Giáp Bát cho biết, dự báo, trong chiều nay, khách về bến sẽ tăng khoảng 30% so với ngày thường.
img
Đại diện BX. Nước Ngầm cũng thông tin, trong chiều nay, dự báo lượng hành khách về bến tăng khoảng 20 - 30% và sẽ tăng cao trong buổi sáng mai (30/1).
img
Hành khách chen lấn nhau lấy đồ sau khi xe cập bến
img
Những khuôn mặt mỏi mệt sau hành trình dài trên xe khách.
img
Những em bé “ngập” trong đồng đồ đạc của gia đình trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.
img
Khu vực trước cổng các bến xe, không ít tài xế taxi cố tình bất chấp quy định, ngang nhiên cho xe dừng, đỗ và chèo kéo khách từ trong bến ra

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.