Hạ tầng

"Cửa ngõ" Thủ đô đông ngộp thở sau nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

02/09/2019, 19:09

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng ngàn người dân tại các tỉnh, thành ùn ùn trở lại Hà Nội khiến các tuyến đường "cửa ngõ" quá tải...

img
Chiều nay (2/9), ghi nhận của PV Báo Giao thông, hàng ngàn người dân tại các tỉnh, thành ùn ùn trở lại Thủ đô để làm việc, học tập bắt đầu từ ngày mai. Tại khu vực phía Nam, ngay từ đầu giờ chiều, các tuyến đường "cửa ngõ" và xung quanh các bến xe ken kín phương tiện. Trong ảnh giao thông trên trục đường Ngọc Hồi - Giải Phóng ùn ứ do lượng phương tiện di chuyển vào cùng thời điểm từ các tỉnh phía Nam lên.
img
Các tuyến đường kết nối bến xe đều chật cứng do lượng phương tiện quá tải
img
Tại khu vực BX. Mỹ Đình, lực lượng chức năng được tăng cường để tổ chức điều tiết giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc.
img
Có thời điểm những chiếc xe khách dàn hàng trên đường chiếm mất làn đường của các phương tiện khác
img
Khu vực trước cổng BX. Mỹ Đình khá lộn xộn do các phương tiện chen chúc xếp hàng, người dân đổ ra đường bắt taxi, xe ôm giữa lòng đường
img
Các tuyến đường đều trong tình trạng "ngộp thở" khi người dân ùn ùn trở lại thành phố sau kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày.
img
Trái với tình trạng đông đúc, ùn ứ ngoài đường, bên trong khu vực bến xe, khách về các bến khá vắng và không xảy ra tình trạng quá tải.
img
Lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với tổ kiểm soát bến xe kiểm tra tình trạng quá tải khi xe trở về bến
img
Nhiều hành khách mang lên đồ đạc khá lỉnh kỉnh nên ngồi nghỉ tại khu vực bến xe sau hành trình dài từ quê lên. Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc BX. Giáp Bát cho biết, lượng khách hôm nay về bến dự kiến tăng 50% so với ngày thường. Dịp lễ vừa qua, bến cũng đã tăng cường hơn 100 lượt xe phục vụ người dân về nghỉ lễ thuận lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.