Xã hội

Cửa ngõ TP.HCM vắng vẻ thông thoáng lạ thường chiều 27 Tết

01/02/2019, 20:41

Giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM thông thoáng lạ thường chiều 27 Tết.

img
Đường dẫn cao tốc Long Thành thông thoáng lạ thường chiều 27 Tết.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 1/2, giao thông tại các khu vực cửa ngõ TP.HCM thông thoáng lạ thường dù là ngày 27 Tết. Việc này khác hẳn so với những ngày “nghẹt thở” trước do đã có lượng lớn hành khách rời thành phố về các tỉnh, thành những ngày cuối tuần.

Lúc 16h30’ giao thông trên các tuyến cửa ngõ TP.HCM như: Xa lộ Hà Nội, ngã tư Vũng Tàu, QL51 (Đồng Nai)… giao thông cũng thông thoáng không xảy ra tình trạng kẹt xe người dân lưu thông thuận lợi để về quê ăn Tết. Trên xa lộ Hà Nội không xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông như những ngày trước. Riêng giao thông trên QL 13 khu vực cầu Bình Triệu hướng đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Nguyên dù mật độ xe khách tăng cao nhưng lưu thông trật tự không xảy ra ùn ứ. Tuy nhiên đoạn từ cầu Bình Triệu đến trước Bến xe Miền Đông xảy ra tình trạng ứ do lượng xe khách xoay vòng rẽ vào bến nên xảy ra ùn ứ cục bộ các phương tiện di chuyển khó khăn.

img
Giao thông trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi thông thoáng hơn cả ngày thường chiều 1/2.

Quan sát của PV vào lúc 17h15’ tại nút giao An Phú (quận 2) trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng hơn cả ngày thường các loại ô tô di chuyển trật tự vào cao tốc không phải rồng rắn xếp hàng dài như các dịp cao điểm lễ, Tết những năm trước. Tương tự trên tuyến đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (quận 2) đường dẫn vào phà Cát Lái, lượng xe máy cũng bắt đầu tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ, khách không phải đợi phà quá lâu dù đang là những ngày cao điểm Tết.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong - đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết, lượng khách hướng từ TP.HCM chủ yếu xe máy, ô tô bắt đầu tăng cao vào chiều 26 Tết, lượng hành khách qua phà dao động từ 54.000 - 60.000 khách tăng 20% so với ngày thường tình hình giao thông qua phà đông đúc nhưng không ùn tắc khác. Theo dự báo, trong những ngày cao điểm lượng khách đạt khoảng 70.000 lượt. “Để phục vụ người dân đi lại nhanh chóng thuận lợi bến phà đã điều động 8 phà hoạt động liên tục dự kiến ngày cao điểm có thể tăng lên hơn 250 chuyến đôi chạy liên tục để đảm bảo phục vụ hành khách an toàn thuận lợi nhất”, ông Tuấn nói.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tình hình giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM chiều 1/2:

img
Khu vực nút giao An Phú dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng dù lượng xe ô tô, xe khách tăng cao.
img
Ô tô lưu thông trên đường dẫn cao tốc không phải rồng rắn xếp hàng như những năm trước.
img
... Có thời điểm tuyến đường dẫn cao tốc vắng lạ thường.
img
Trên xa lộ Hà Nội đoạn qua trạm thu phí cũng không đông như ngày thường...
img
Cầu Rạch Chiếc cũng dễ thở hơn cả ngày thường dù là vào giờ cao điểm chiều 27 Tết.
img
Ngã tư Bình Triệu ngày thường đông đúc phương tiện nhưng hôm nay vắng vẻ phương tiện.
img
Người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê đón Tết.
img
img
Khu vực cầu Bình Triệu hướng đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Nguyên các phương tiện lưu trật tự..
img
Trái ngược hoàn toàn là cảnh ùn ứ trên cầu Bình Triệu hướng vào trung tâm TP.HCM.
img
img
Đường Đồng Văn Cống hướng về phà Cát Lái cũng khá thông thoáng người dân đi lại thuận lợi để về quê đón Tết cùng gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.