Thế giới

Cuba phản đối gay gắt "những hành động phi lý của Mỹ"

04/10/2017, 14:20
image

Cuba lên tiếng chỉ trích những hành động của Mỹ góp phần làm xấu đi quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

1_37560

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez.

Theo TASS, hôm qua 3/10, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô La Habana rằng những gì mà Mỹ đang thực hiện đã làm xấu đi quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang cố gắng xây dựng thời gian qua.

Ông Bruno Rodriguez nhận định, trong khi Mỹ chưa có bằng chứng rõ ràng về câu chuyện "sử dụng sóng âm" mà đã vội vàng thực hiện việc ngưng cấp visa, cắt giảm số nhân viên ngoại giao của nước này đồng thời trục xuất như vậy là điều phi lý, không thể chấp nhận.

Cuối cùng, người đứng đầu ngành ngoại giao của Cuba kết luận, những biện pháp vô trách nhiệm và mang động cơ chính trị này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với các quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực.

Trong quá khứ, việc Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao, thiết lập đại sứ quán ở Cuba (vào năm ngoái) có phần góp công rất lớn của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.