Hồ sơ tài liệu

Cuba phản đối hành động đe dọa quân sự nhằm vào Venezuela

23/09/2017, 16:25

Cuba tuyên bố phản đối mọi hành động đe dọa quân sự chống lại Venezuela.

Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla c

Ngoại trưởng Cuba Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla (ảnh tư liệu)

Theo hãng tin Tass, ngày 22/9, Ngoại trưởng Cuba Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla cho rằng bất kỳ hành động đe dọa quân sự nào chống lại Venezuela đều không thể chấp nhận được.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Parilla nhấn mạnh: "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ những hành động đe dọa quân sự chống lại Venezuela."

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã kêu gọi tổ chức một cuộc đối thoại chính trị tại Venezuela.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Liên hợp quốc, ông Lavrov nói: "Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rằng tình hình hiện tại nên được chuyển sang một cuộc đối thoại chính trị, như ở bất cứ quốc gia nào đang phải đối mặt với những thách thức trong nội bộ đất nước, cho dù là ở Venezuela hay bất kỳ quốc gia nào khác."

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rằng Hoa Kỳ không loại trừ khả năng xử dụng biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề chính trị của Venezuela.

Tuyên bố này ngay sau đó cũng đã nhận được sự phản đối gay gắt của chính quyền đương nhiệm tại quốc gia Nam Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.