Đường sắt

Cục Đường sắt có tân Phó Cục trưởng

16/06/2021, 12:19

Bộ GTVT bổ nhiệm Phó TGĐ Tổng công ty Đường sắt VN giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN.

img

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN cho ông Trần Thiện Cảnh

Sáng nay (16/6), Bộ GTVT triển khai quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN.

Theo Quyết định số 916/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thiện Cảnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN kể từ ngày 1/6/2021.

Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Thiện Cảnh, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chúc mừng ông Cảnh được Ban Cán sự Đảng bộ, lãnh đạo Bộ GTVT tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN.

“Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, tôi đề nghị ông Trần Thiện Cảnh trên cương vị công tác mới, phát huy năng lực, đoàn kết, phối hợp tốt với lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức để Cục Đường sắt VN hoàn thành tốt nhiệm vụ và vai trò trong thời gian tới”, Thứ trưởng Đông nói.

Thứ trưởng Đông cũng lưu ý, hiện lĩnh vực đường sắt đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt lĩnh vực vận tải, tỷ trọng so với các lĩnh vực vận tải khác ngày càng giảm. Do đó, Cục Đường sắt VN và Tổng công ty Đường sắt VN cần nhận thức được vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ để có giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy lĩnh vực đường sắt phát triển.

"Cục Đường sắt VN cần đổi mới nhân sự, tiếp cận các đổi mới, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị. Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật và đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tạo cơ sở, hành lang pháp lý thuận lợi cho đường sắt phát triển", Thứ trưởng yêu cầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Cục trưởng Trần Thiện Cảnh bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ GTVT đã tin tưởng bổ nhiệm ông vào vị trí Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN. Ông Trần Thiện Cảnh cam kết sẽ tiếp thu, thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT, nỗ lực phấn đấu, sớm bắt nhịp với công việc, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Cục Đường sắt VN để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Thiện Cảnh sinh năm 1974. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN, ông Cảnh đã kinh qua các vị trí công tác: Từ năm 1998-2016, công tác tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (TRICC), trong đó giai đoạn 2010-2014 giữ chức Phó TGĐ, giai đoạn 2014-2016 giữ chức Tổng giám đốc công ty.

Từ năm 2016-2021, ông Cảnh công tác tại Tổng công ty Đường sắt VN, trong đó từ 2016-2017 giữ chức Trưởng ban Đầu tư - Xây dựng, từ 2017-2021 giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.