Y tế

Cực ít người biết những điều này về "tinh binh" dù đã làm "chuyện ấy" nhiều lần

13/11/2019, 12:30

Những con số kỷ lục về "tinh binh" luôn khiến không ít người phải bất ngờ.

1. Tinh trùng và tinh dịch là hai thứ khác nhau. Nhiều người dễ nhầm lẫn 2 thuật ngữ này với nhau. Theo chuyên gia vô sinh, bác sĩ nội tiết F. Nicholas Shamma: "Tinh dịch là thứ được tạo ra bởi dương vật trong quá trình xuất tinh. Còn tinh trùng là 1 phần của tinh dịch, là các tế bào có hình dáng giống như nòng nọc siêu nhỏ thực hiện nhiệm vụ thụ tinh cho trứng. Nếu một tinh trùng có nhiễm sắc thể X thụ tinh với trứng, hợp tử sẽ là nữ, nếu tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y, thai nhi sẽ có giới tính nam”.

1. Tinh trùng và tinh dịch là hai thứ khác nhau. Nhiều người dễ nhầm lẫn 2 thuật ngữ này với nhau. Theo chuyên gia vô sinh, bác sĩ nội tiết F. Nicholas Shamma: "Tinh dịch là thứ được tạo ra bởi dương vật trong quá trình xuất tinh. Còn tinh trùng là 1 phần của tinh dịch, là các tế bào có hình dáng giống như nòng nọc siêu nhỏ thực hiện nhiệm vụ thụ tinh cho trứng. Nếu một tinh trùng có nhiễm sắc thể X thụ tinh với trứng, hợp tử sẽ là nữ, nếu tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y, thai nhi sẽ có giới tính nam”.

2. Tinh dịch chỉ chứa khoảng 5 đến 10 calo mỗi lần xuất tinh: Tinh dịch chủ yếu là nước. Ngoài ra, nó cũng bao gồm các loại đường như fructose, protein sản xuất tuyến tiền liệt gọi là prostaglandin và enzyme. Nhìn chung, lượng tinh trùng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thể tích tinh dịch.

2. Tinh dịch chỉ chứa khoảng 5 đến 10 calo mỗi lần xuất tinh: Tinh dịch chủ yếu là nước. Ngoài ra, nó cũng bao gồm các loại đường như fructose, protein sản xuất tuyến tiền liệt gọi là prostaglandin và enzyme. Nhìn chung, lượng tinh trùng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thể tích tinh dịch.

3. Có khoảng 15 triệu tinh trùng được phóng ra mỗi lần xuất tinh. Mặc dù số lượng lớn tinh trùng lớn được giải phóng như vậy như số lượng về đích rất thấp (thông thường chỉ 1 đến 2 tinh trùng về đích).

3. Có khoảng 15 triệu tinh trùng được phóng ra mỗi lần xuất tinh. Mặc dù số lượng lớn tinh trùng lớn được giải phóng như vậy như số lượng về đích rất thấp (thông thường chỉ 1 đến 2 tinh trùng về đích).

4. Trong những trường hợp quý ông xuất tinh sớm thường không có tinh trùng: Chất lỏng tiết ra lúc mới vào “cuộc yêu” là dịch tiết tuyến tiền liệt, còn gọi là chất lỏng từ tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, xuất tinh sớm không chứa tinh trùng vẫn có thể khiến bạn mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu làm “chuyện ấy” không an toàn.

4. Trong những trường hợp quý ông xuất tinh sớm thường không có tinh trùng: Chất lỏng tiết ra lúc mới vào “cuộc yêu” là dịch tiết tuyến tiền liệt, còn gọi là chất lỏng từ tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, xuất tinh sớm không chứa tinh trùng vẫn có thể khiến bạn mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu làm “chuyện ấy” không an toàn.

5. Tinh trùng có thể tồn tại tối đa 5 ngày trong cơ thể phụ nữ: Tinh trùng thích ở trong môi trường ấm áp và ẩm ướt. Nhưng khi ở bên ngoài cơ thể con người, chúng chỉ có thể tồn tại trong một vài phút.

5. Tinh trùng có thể tồn tại tối đa 5 ngày trong cơ thể phụ nữ: Tinh trùng thích ở trong môi trường ấm áp và ẩm ướt. Nhưng khi ở bên ngoài cơ thể con người, chúng chỉ có thể tồn tại trong một vài phút.

6. Những tác nhân bên ngoài có thể ảnh hưởng xấu đến tinh trùng: hút thuốc lá, nhiệt độ quá cao (như làm việc trước lò nướng 400 độ cả ngày hoặc sử dụng bồn nước nóng vài lần/tuần) hoặc bị thừa cân.

6. Những tác nhân bên ngoài có thể ảnh hưởng xấu đến tinh trùng: hút thuốc lá, nhiệt độ quá cao (như làm việc trước lò nướng 400 độ cả ngày hoặc sử dụng bồn nước nóng vài lần/tuần) hoặc bị thừa cân.

7. Quá trình hình thành đến xuất tinh diễ ra trong khoảng 3 tháng: Đầu tiên, phải mất khoảng 64 ngày để cơ thể nam giới sản xuất tinh trùng, sau đó khoảng 24 đến 28 ngày nữa để nó được vận chuyển và cuối cùng xuất tinh.

7. Quá trình hình thành đến xuất tinh diễ ra trong khoảng 3 tháng: Đầu tiên, phải mất khoảng 64 ngày để cơ thể nam giới sản xuất tinh trùng, sau đó khoảng 24 đến 28 ngày nữa để nó được vận chuyển và cuối cùng xuất tinh.

8. Không có cách nào để đàn ông thay đổi mùi hoặc vị tinh dịch của họ: Chưa có một nghiên cứu chính thức nào chứng minh được rằng, quý ông ăn nhiều loại trái cây nào đó như kiwi, dứa sẽ khiến tinh dịch của họ có mùi vị tương tự.

8. Không có cách nào để đàn ông thay đổi mùi hoặc vị tinh dịch của họ: Chưa có một nghiên cứu chính thức nào chứng minh được rằng, quý ông ăn nhiều loại trái cây nào đó như kiwi, dứa sẽ khiến tinh dịch của họ có mùi vị tương tự.

9. Dị ứng tinh dịch là hoàn toàn có thật: Một số triệu chứng phổ biến có thể gặp phải là ngứa, sưng đỏ ở những vùng tinh dịch chạm vào, giống như các dị ứng tiếp xúc khác. Dĩ nhiên đây là trường hợp hiếm gặp, có ít hơn 1% phụ nữ bị gặp phải tình trạng này.

9. Dị ứng tinh dịch là hoàn toàn có thật: Một số triệu chứng phổ biến có thể gặp phải là ngứa, sưng đỏ ở những vùng tinh dịch chạm vào, giống như các dị ứng tiếp xúc khác. Dĩ nhiên đây là trường hợp hiếm gặp, có ít hơn 1% phụ nữ bị gặp phải tình trạng này.

10. Số lượng tinh trùng khổng lồ quý ông sản xuất trong cả cuộc đời: 95% đàn ông sản xuất ra mức độ trung bình là khoảng 2 nghìn tỷ tinh trùng (tương ứng khoảng 7,5 lít tinh trùng).

10. Số lượng tinh trùng khổng lồ quý ông sản xuất trong cả cuộc đời: 95% đàn ông sản xuất ra mức độ trung bình là khoảng 2 nghìn tỷ tinh trùng (tương ứng khoảng 7,5 lít tinh trùng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.