Xã hội

Cục phó bị mất gần 400 triệu: Tiền để mua đất tại TP.HCM?

03/10/2017, 11:59

Theo tường trình, số tiền bị mất trộm ông Quang có dự định mang vào TP.HCM để mua đất.

cuc-pho-mat-trom

Khách sạn xảy ra vụ việc Cục phó bị mất trộm

Theo nguồn tin từ đại diện Bộ TN-MT, trong biên bản làm việc giữa tổ giám sát của Bộ với Công an tỉnh Long An, ghi nhận ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT), tường trình về số tiền 400 triệu bị mất trộm là tiền cá nhân mang theo đi công tác.

Giải thích rõ hơn về số tiền bị mất, ông Quang tường trình đều là loại tiền 500.000 đồng, được bỏ trong balô quần áo và mang theo diện hành lý xách tay qua cửa khẩu sân bay Nội Bài. Theo đó, gần 400 triệu đồng ông Quang mang từ Hà Nội vào để đầu tư đất với em gái bên vợ tại TP.HCM.

Trước đó, ngày 30/8, tổ công tác làm việc với các ban ngành Long An. Theo biên bản, nội dung buổi làm việc nhằm trao đổi nắm bắt thông tin liên quan đến việc báo chí nêu đối với trường hợp ông Nguyễn Xuân Quang. 

mat-trom-400-trieu-3

 

mat-trom-400-trieu

Biên bản làm việc giữa tổ giám sát Bộ TNMT với Công an Long An

Về phía cơ quan điều tra, Công an Long An cung cấp thông tin, ngày 26/9, Công an thành phố Tân An nhận được tin báo vụ mất trộm tại khách sạn T.V 2 thông báo qua điện thoại. Ngay sau đó, Công an thành phố Tân An đã cử cán bộ đến khách sạn để khám nghiệm hiện trường, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu.

Theo biên bản làm việc, ông Nguyễn Xuân Quang đến khách sạn T.V 2 (TP Tân An) thuê phòng trọ, bị mất 1 cặp da, trong đó có 1 laptop cá nhân và số tiền là 385 triệu đồng. Ông Quang khẳng định số tiền mất là tiền cá nhân của ông Quang mang theo đi công tác. Thời gian xảy ra vụ việc nêu trên theo lời khai ông Quang là khoảng từ 2h đến khoảng 6h sáng ngày 26/9.

Kiểm tra hiện trường tại phòng khách sạn còn lại một số tài sản cá nhân gồm ví trong đó có 13 triệu tiền mặt và 2.300 USD, 2 điện thoại và 1 đồng hồ đeo tay.

Theo lời khai của ông Quang và 3 người đi cùng đoàn công tác, gồm 1 cán bộ tên Nam, 1 cán bộ tên Tùng và lái xe tên Đạt, sau khi làm việc xong chiều ngày 25/9, đến 18h12 phút cùng ngày, các cán bộ trên đi ăn cơm và trở về khách sạn ngủ. Ông Quang không đi và ở trên phòng nghỉ, khoảng 2h sáng ngày 26/9 mới ngủ. Tới 6h cùng ngày, ông Quang có báo sự việc mất trộm nêu trên.

Ngày 29/9, Cơ quan điều tra Công an TP Tân An đã khởi tố vụ án để điều tra vụ mất trộm tại khách sạn T.V 2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.