Xã hội

Cùng Báo Giao thông chống Covid-19: Trao thêm nhiều bảo hộ y tế, lương thực

08/08/2020, 17:10

Sáng nay (8/8), Chương trình "Cùng Báo Giao thông chung tay chống dịch Covid-19" hỗ trợ thêm nhiều đồ bảo hộ y tế, nhu yếu phẩm tại Đà Nẵng.

img
Anh Nguyễn Lương Anh (giữa), Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 cùng Báo Giao thông tặng nhu yếu phẩm cho Trung tâm mái ấm tình thương

Theo đó, chương trình trao tặng tổng cộng 1.100 khẩu trang loại VN95 và loại 5 lớp, 100 đồ bảo hộ, kính chống bắn tia, chai nước sát khuẩn, 250 đôi khẩu trang y tế, 960 chai nước lọc, 210 lon nước yến, 300 mì tôm, 50kg gạo cùng nhu yếu phẩm khác cho Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng, UBND P.Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn), Công an P. An Khê (Q.Thanh Khê) và Trung tâm mái ấm tình thương (đường Phan Tứ, Đà Nẵng).

Đây là đợt thứ 3, chương trình do Báo Giao thông kết nối từ sự chung tay của Đoàn Thanh niên Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 3 (Cục QLĐB III), Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng, Công ty CP Nhà máy nước BOO Phú Ninh, Công ty TNHH Minh Lai, Tập thể lớp 03X3C khóa 2004-2009 Khoa Xây dựng cầu đường (ĐHBK Đà Nẵng) và một số cá nhân, "tiếp sức' công tác chống dịch tại các bệnh viện, chốt phòng chống dịch, dân cư... trên địa bàn Đà Nẵng.

img
Hỗ trợ Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng- đơn vị giao vận chuyển các bệnh nhân Covid-19, khu vực cách ly
img
Công tác phòng dịch tại đây tổ chức nghiêm ngặt

Tại Trung tâm cấp cứu 115, tần suất làm việc của các y bác sĩ, nhân viên luôn cao độ. Theo lãnh đạo Trung tâm, 115 Đà Nẵng là đơn vị duy nhất được thành phố giao vận chuyển các ca bị Covid-19 và các trường hợp nghi ngờ.

Gần 100 cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc với 14 xe cứu thương Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng hoạt động quá công suất trong những ngày qua. Đơn vị tăng thêm 5 kíp trực, xoay vòng nhân viên với ngày cao điểm thực hiện gần 150 chuyến chở các bệnh nhân bị Covid-19 và “sơ tán” các bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng sang các bệnh viện khác...

Mới đây, hình ảnh nhiều y bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 mệt lả, không thể đứng vững sau ca làm việc, phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ được lan truyền trên mạng xã hội vừa qua khiến mọi người vô cùng xúc động.

img
Khẩu trang, nước sát khuẩn, kính chống tia bọt, cùng nhu yếu phẩm được trao cho UBND P.Hòa Hải
img
Ngoài sự chung tay đóng góp, các ĐVTN Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3 trực tiếp đồng hành chương trình

Tiếp nhận các suất quà hỗ trợ, đại diện Trung tâm mái ấm tình thương cũng cho biết, đang có 27 người già neo đơn và hơn 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, ăn ở tại đây. Ngoài một phần kinh phí được nhà nước chăm lo, trung tâm phải "tăng gia sản xuất" và vận động các nguồn xã hội hỗ trợ.

"Ảnh hưởng dịch bệnh khiến mọi hoạt động khó khăn, sự hỗ trợ từ Báo và các đơn vị tham gia, góp phần đảm bảo chất lượng bữa ăn, sức khỏe cho mọi người", vị đại diện Trung tâm mái ấm tình thương nói.

Theo ông Huỳnh Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Hòa Hải, đơn vị đang tổ chức thêm các chốt phòng dịch cộng đồng tại cơ sở, tăng cường giám sát y tế tối đa để hạn chết tình trạng lây lan dịch bệnh. Đến nay, phường này có 3 ca dương tính, một số khu dân cư bị phong tỏa.

"Tiếp nhận chương trình hỗ trợ của Báo, phường thêm điều kiện chăm lo sức khỏe, tinh thần cho người dân, các chốt phòng dịch", ông Trung cho biết.

Chương trình “Cùng Báo Giao thông chung tay chống dịch Covid-19” tập trung 3 hoạt động chính: Hỗ trợ tuyến đầu chống dịch (đồ bảo hộ, y tế...), Hỗ trợ dân sinh (nhu yếu phẩm...) và Bữa ăn nghĩa tình...

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Báo Giao thông, số 02 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; số tài khoản: Báo Giao thông; số TK:115000106087 Vietinbank - chi nhánh Hà Nội. VPĐD miền Trung- Tây Nguyên: 357 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, số điện thoại: 0989886178 (Xuân Huy).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.