Xã hội

Cùng Báo Giao thông chống Covid-19: Gần 6.000 khẩu trang 3M tới vùng dịch

Ngày 15/8, Chương trình "Cùng Báo Giao thông chung tay chống dịch Covid-19" đã trao khẩu trang 3M, N95 cho các cơ sở y tế Đà Nẵng, miền Trung.

img
Đại diện Báo Giao thông trao số quà tặng khẩu trang N95 cho Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng

Theo đó, đại diện Báo Giao thông đã trao tặng hàng trăm khẩu trang N95 cho Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng với tổng giá trị 10 triệu đồng.

Cùng dịp này, theo chính sách khẩu trang ưu đãi, phía 3M trực tiếp chuyển hơn 5.000 khẩu trang 3M, N95, loại 9105 từ Chương trình "Cùng Báo Giao thông chung tay chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, miền Trung" cho 7 đơn vị bệnh viện, TTYT, Trung tâm cấp cứu- những tuyến đầu đang trực tiếp điều trị, vận chuyển bệnh nhân Covid-19, F1...

Cụ thể TTYT Đông Hà (Quảng Trị), Bệnh viện Chuyên Khoa lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, TTYT Bình Sơn (Quảng Ngãi) và các Trung tâm cấp cứu 115 tại Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

"Được hỗ trợ khẩu trang tốt, đảm bảo chất lượng có ý nghĩa thiết thực giúp cho các cán bộ nhân viên bệnh viện vượt qua khó khăn, yên tâm làm tốt công tác chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả", bác sỹ Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Đợt trao tặng này có tổng số tiền 80 triệu đồng, trong đó hơn 65 triệu đồng từ "Quỹ chung tay vì ATGT" của Báo Giao thông, số còn lại do các tổ chức, cá nhân đồng hành Chương trình.

Trước đó, Báo Giao thông tài trợ 100 nhiệt kế điện tử cho các chốt phòng dịch cộng đồng tại các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, huyện Hòa Vang trên địa bàn Đà Nẵng, và 2 địa phương tại Quảng Trị, Quảng Ngãi.

Riêng tại Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, đến nay, Chương trình hỗ trợ 10 triệu khẩu trang 3M, 100 khẩu trang VN95, 40 đồ bảo hộ y tế, nước sát khuẩn và 500 chai nước suối, nước yến...

Trực tiếp nhận hỗ trợ từ Chương trình, đại diện Trung tâm cấp cứu 115 cảm ơn sự chia sẻ, "tiếp sức" của Báo và các đơn vị, cá nhân đồng hành. Đây là đơn vị duy nhất được Đà Nẵng giao vận chuyển các ca bị Covid-19 và các trường hợp nghi ngờ.

Theo lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115, trong những ngày qua, gần 100 cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc với 14 xe cứu thương Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng hoạt động quá công suất. Đơn vị tăng thêm 5 kíp trực, xoay vòng nhân viên với ngày cao điểm... Hình ảnh nhiều y bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 mệt lả, không thể đứng vững sau ca làm việc, khiến mọi người vô cùng xúc động.

img
Ngoài ra, 7 đơn vị khác được phía 3M trực tiếp chuyển tổng cộng hơn 5.000 khẩu trang N95, loại 9105
img
Theo Nhà báo Nguyễn Xuân Huy, Trưởng VP Báo Giao thông tại MT-TN, chương trình "Cùng Báo Giao thông chung tay chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, miền Trung" trực tiếp làm việc 3M để tăng số lượng khẩu trang ưu đãi, đảm bảo đúng nguồn hàng, chất lượng, góp phần mang lại sự an toàn, hiệu quả trong công tác chống dịch

Tại Trung tâm cấp cứu 115 Thừa Thiên - Huế, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nhân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cho hay, mỗi ngày, đơn vị có ít nhất 3 xe thường trực 24/24h để sẵn sàng phối hợp kịp thời với 5 Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát soát bệnh tật (CDC) tỉnh và 18 Đội phản ứng nhanh của các Trung tâm y tế để kịp thời vận chuyển các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân mới được công bố, hay các trường hợp F1 đã đến địa bàn, vận chuyển đến các Khu cách ly theo quy định.

"Khối lượng công việc rất lớn, lại tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, F1... nên việc hỗ trợ khẩu trang 3M rất thiết thực, góp phần đảm bảo an toàn cho anh em đơn vị", Bác sĩ Nhân nói.

Tiếp nhận thông tin về Chương trình của Báo Giao thông, lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, TTYT Đông Hà cảm ơn sự "tiếp lửa", hỗ trợ khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm cao như hiện nay là hết sức cần thiết.

Chỉ riêng Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi đang điều trị cho 4 ca bệnh, hàng chục ca F1. Toàn bộ 87 người tại bệnh viện này đều tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19. Đơn vị đã huy động tối đa nguồn nhân lực, chia thành 2 ca luân phiên 14 ngày để theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân.

Sau hơn 1 tuần phát động, Chương trình "Cùng báo Giao thông chung tay chống Covid-19 tại Đà Nẵng, miền Trung" đã khuyên góp được hơn 200 triệu đồng và tổ chức 5 đợt trao tặng đồ bảo hộ, thiết bị y tế phòng dịch Covid-19, nhu yếu phẩm cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch, hàng trăm hộ dân khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng.

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Báo Giao thông, số 02 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; số tài khoản: 094100666999, Ngân Hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- CN Sóc Sơn. VPĐD miền Trung- Tây Nguyên: 357 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, số điện thoại: 0989886178 (Xuân Huy).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.