Xã hội

Cùng Báo Giao thông hỗ trợ người Cơ Tu, hộ nghèo giữa "tâm dịch" Đà Nẵng

11/08/2020, 19:02

Ngày 11/8, Chương trình “Cùng Báo Giao thông chung tay chống dịch Covid-19” hỗ trợ 120 hộ nghèo, người Cơ Tu tại "tâm dịch" Đà Nẵng.

img
Ông Nguyễn Xuân Huy, Trưởng VPĐD Báo Giao thông tại MT-TN cùng đơn vị đồng hành trao 30 suất quà nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo xã Hòa Sơn (Hòa Vang, Đà Nẵng)

Gõ cửa từng xóm trọ, “tiếp sức” người lao động Cơ Tu

Trong căn phòng trọ rộng chừng hơn 10m2, lợp mái tôn nóng nực phía sâu con hẻm 166 Nguyễn Lương Bằng (Liên Chiểu, Đà Nẵng), chị Zơ Râm Thị Lát vừa bồng con sơ sinh, vừa nấu vội bữa cơm nhạt. Hai vợ chồng chị Lát người đồng bào Cơ Tu (tại Tây Giang, Quảng Nam), xuống Đà Nẵng làm công nhân tại KCN Hòa Khánh (Liên Chiểu).

Tặng khẩu trang, bảo hộ y tế cho lực lượng công an gác chốt

Cùng ngày (11/8), Chương trình của Báo Giao thông trao tặng 300 khẩu trang VN95 (từ sự ủng hộ của ca sĩ Lý Ánh Nguyên), 60 kính chống bắn bọt, 10 chai sát khuẩn cho lực lượng công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) tham gia các chốt cách ly, khu vực phong tỏa trên địa bàn, với tổng số tiền hơn 6 triệu đồng. Lãnh đạo Công an quận Hải Châu cho hay, mỗi ngày có đến hơn 150 cán bộ chiến sĩ được huy động tại 10 điểm chốt phòng dịch trên địa bàn. Có sự hỗ trợ khẩu trang, bảo hộ y tế tốt sẽ giúp cán bộ chiến sĩ an toàn trong nhiệm vụ...

Vừa đưa vợ sau khi sinh con từ bệnh viện về, chồng chị Lát lại tranh thủ ra công ty làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

“Mình nghỉ không có chế độ thai sản, gia đình cũng không ai ra chăm lo được vì dịch Covid-19, cuộc sống thêm cơ cực hơn”, chị Lát tâm sự. Cả gia đình nhỏ, thu nhập mỗi tháng chỉ 4 triệu đồng, cho 3 nhân khẩu.

Trong ngày 11/8, Chương trình “Cùng Báo Giao thông chung tay chống Covid-19 tại Đà Nẵng, miền Trung” đến tận xóm trọ, trao suất nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, dầu ăn…) hỗ trợ gia đình chị Lát trong lúc ngặt nghèo.

Tại khu trọ này, đoàn trao 2 suất khác cho chị A Lăng Thị Bênh, Zơ Râm Thị Ngọc cùng là đồng bào Cơ Tu đang làm chung công ty với chị Lát.

Tương tự, chương trình đến xóm trọ trên đường Đặng Như Lâm (Sơn Trà) trao 3 suất hỗ trợ cho 3 lao động người đồng bào Cơ Tu đang thuê trọ, “mắc kẹt” tại Đà Nẵng do ảnh hưởng dịch bệnh. Đồng thời, tiếp nhận thông tin từ một công ty thủy sản tại KCN Thọ Quang, đoàn trao 13 suất nhu yếu phẩm là lao động thời vụ chế biến thủy hải sản, người đồng bào Cơ Tu đang gặp khó khăn.

img
Đoàn đến tận xóm trọ kiệt 166 Nguyễn Lương Bằng trao suất quà hỗ trợ cho chị Lát và 2 lao động người Cơ Tu
img
Trao 13 suất quà hỗ trợ cho các lao động đồng bào Cơ Tu tại khu chế biển Thủy sản Thọ Quang.

Chị A Lăng Thị Đen cho hay: dịch Covid-19 khiến công việc, thu nhập bấp bênh, không ổn định. Các công nhân thuê trọ thêm nhiều khó khăn, trắc trở. Có sự “tiếp sức” từ Báo Giao thông và các đơn vị đồng hành, giúp chúng em vơi bớt một phần khó khăn.

Hỗ trợ hộ nghèo trong “tâm dịch”

Ngoài hơn 20 suất trao cho lao động người đồng bào Cơ Tu, cùng ngày (11/8), Chương trình “Cùng Báo Giao thông chung tay chống Covid-19 tại Đà Nẵng, miền Trung” trao gần 100 suất nhu yếu phẩm (trị giá 250.000 đồng/suất) cho 50 hộ nghèo xã Hòa Phú, 30 hộ nghèo xã Hòa Sơn và các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn, với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng, từ Báo Giao thông và Quỹ chống dịch Covid-19 (anh Trần Tuấn Trung và chị Nguyễn Phương Thảo - Đà Nẵng sáng lập). Trong đó, Báo Giao thông hỗ trợ 15 triệu đồng.

img
Đại diện Công an quận Hải Châu nhận hỗ trợ bảo hộ y tế, khẩu trang... tăng cường an toàn cho các chốt phòng dịch trên địa bàn.
img
Ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú tiếp nhận 50 suất quà hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo từ Chương trình Chung tay chống Covid-19 của Báo Giao thông và sự đồng hành của Quỹ hỗ trợ Covid do anh Trần Tuấn Trung và chị Nguyễn Phương Thảo sáng lập

Theo ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, xã có 3 ca mắc Covid-19, hàng chục trường hợp F1, tổ chức 9 chốt phòng dịch. Hơn nửa tháng ảnh hưởng dịch bệnh, công tác sản xuất, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, xã có đến 84 hộ nghèo.

img
Do giãn cách xã hội nên việc trao nhận quà từ Chương trình sẽ được UBND xã Hòa Phú, UBND xã Hòa Sơn trực tiếp đưa đến các hộ nghèo trên địa bàn
img
Chương trình trao các suất nhu yếu phẩm hỗ trợ 3 lao động người Cơ Tu tại xóm trọ trên đường Đặng Như Lâm

Trong khi đó, tại xã Hòa Sơn có đến 500 hộ nghèo, trong đó số hộ nghèo mất khả năng lao động, chiếm đến ½.

“Chương trình hỗ trợ của Báo rất thiết thực, do đang giãn cách xã hội nên việc trao nhận sẽ được xã gửi trực tiếp cho các hộ nghèo, mất sức lao động trên địa bàn. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cuộc sống người dân thêm khó khăn, cơ cực, rất cần sự chung tay góp sức của xã hội”, ông Ngô Minh Nhàn, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Sơn nói.

Thêm nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Báo Giao thông

Ngày 11/8, ông Dương Viết Roãn (giám đốc Ban QLDA Thăng Long- Bộ GTVT) cùng gia đình ủng hộ Chương trình "Cùng Báo Giao thông chung tay chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, miền Trung” số tiền 20 triệu đồng. Trước đó, Báo Giao thông trực tiếp ủng hộ 100 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT, cùng các tổ chức, cá nhân khác, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình:

1- Công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng: 20 triệu đồng - đợt 1, tài trợ toàn bộ nước suối, nước yến chương trình.

2 - Công ty CP Nguyệt Anh (Bình Định) 10 triệu đồng.

3 - Đoàn TN Trung tâm KTĐB 3 (Cục QLDDB III), đồ bảo hộ, y tế phòng dịch trị giá 13 triệu đồng.

4 - Tập thể lớp 04X3C khóa 2004-2009 Khoa Xây dựng cầu đường (ĐHBK Đà Nẵng) 1.000 khẩu trang trị giá 12 triệu đồng.

5 - Công ty TNHH TH Minh Lai (Bình Định), 2 triệu đồng.

6 - Đoàn TN Công ty DACINCO 300 khẩu trang N95.

7 - Hội chống dịch Covid-19 do anh Trần Tuấn Trung Nguyễn Phương Thảo sáng lập (Đà Nẵng, nhu yếu phẩm trị giá 16 triệu đồng- đợt 1).

8- Công ty CP Nhà máy nước BOO Phú Ninh (Quảng Nam, 5 triệu đồng, khẩu trang).

Cùng các cá nhân: Anh Nguyễn Thanh Bình (Cục Phó Cục QLĐB III) 1 triệu đồng; chị Nguyễn Tố Linh (Hà Nội) 1 triệu đồng; Anh Nguyễn Hồng Cương (Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ ĐN) 2 triệu đồng; anh Út (Chủ vườn Út Bonsai- Quy Nhơn, 3 triệu đồng; anh Nguyễn Đại Luân (Tùng Luân Bonsai-Quy Nhơn) 5 triệu đồng; Ca sĩ Lý Ánh Nguyên (chủ cơ sở Thiên An Apartment-Đà Nẵng) khẩu trang trị giá 3,6 triệu đồng; Anh Tuấn Anh (giám đốc BOT Cienco50 1 triệu đồng; anh Nguyễn Minh Khánh (Ban QLDA đường HCM) 2 triệu đồng; anh Phạm Văn Sung (Giám đốc kinh doanh, Công ty CP BĐS Ecoreal) 2 triệu đồng; anh Dương Cảnh Tín và anh em TVGS 1,5 triệu đồng. Công đoàn Ban QLDA5 (1 triệu đồng). Công đoàn Công ty CP BachChambard Đà Nẵng (2 triệu đồng)

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Báo Giao thông, số 02 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; số tài khoản: 094100666999, Ngân Hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- CN Sóc Sơn. VPĐD miền Trung- Tây Nguyên: 357 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, số điện thoại: 0989886178 (Xuân Huy).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.