Điều tra

Củng cố hồ sơ truy nã hai đối tượng cầm đầu 2 băng nhóm hỗn chiến ở Đắk Lắk

04/07/2020, 10:51

Công an TP Buôn Ma Thuột bắt tạm giam thêm 4 đối tượng và đang củng cố hồ sơ để truy tố hai đối tượng cầm đầu 2 băng nhóm hỗn chiến ở Đắk Lắk.

img
Hai đối tượng Duy và Vỹ tại cơ quan điều tra.

Ngày 4/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng thêm 4 đối tượng tham gia trong vụ hỗn chiến gây náo loạn đường phố Buôn Ma Thuột vào đêm 28/6, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng vừa bị bắt gồm: Nguyễn Văn Trung (31 tuổi), Salem Niê Siêng (31 tuổi), Đoàn Huy Duy (19 tuổi) và Phan Thế Vỹ (22 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột). Trong đó, Trung và Siêng thuộc băng nhóm của đối tượng Thái Phi Trung (29 tuổi, ở số nhà 40 A Ma Sa, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu; Duy và Vỹ thuộc nhóm của Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu.

img
Công an thu giữ nhiều hung khí của hai băng nhóm dùng để hỗn chiến.

Theo điều tra ban đầu, giữa nhóm của Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi) và Thái Phi Trung (29 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột) có mâu thuẫn với nhau.

Tối 28/6, đối tượng Khoa kéo hơn 30 đối tượng mang theo dao, rựa,… đến nhà Trung (số nhà 40 A Ma Sa, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để đánh nhau.

Để đối phó với nhóm của Khoa, đối tượng Trung cũng đã tập hợp khoảng 20 đối tượng sử dụng dao, rựa, bom xăng để “chiến đấu”.

Vụ hỗn chiến xảy ra, đã làm ít nhất 2 đối tượng trong nhóm của Khoa bị thương.

img
Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng ngay trong đêm 28/6.

Ngoài ra, vụ hỗn chiến của hai băng nhóm đã gây náo loạn cả đường phố. Nhận được tin báo, lực lượng công đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ 2 xe t, 12 cy rựa, 1 con dao, 7 chai bom xăng, đồng thời truy bắt các đối tượng.

Sau đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố bắt tạm giam tổng cộng 16 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối tật tự công cộng. Riêng 2 đối tượng cầm đầu 2 băng nhóm là Thái Phi Trung và Nguyễn Đoàn Tú Khoa vẫn đang bỏ trốn.

Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã Trung và Khoa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.