An ninh hình sự

Cuộc điện thoại và cái chết bí ẩn của thiếu nữ 19 tuổi

01/04/2015, 08:01

Sau 3 ngày mất tích, bất ngờ người dân phát hiện thi thể thiếu nữ nổi trên dòng kênh huyện khác.

BTB-205757-2_ULLI
Dòng kênh nơi phát hiện thi thể thiếu nữ

Khoảng 16 giờ chiều ngày 31/3 thi thể một thiếu nữ trong quá trình phân hủy được phát hiện nổi lên ở khu vực bờ kênh thuộc địa bàn xã Quỳnh Diện, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngay sau đó người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Qua đặc điểm nhận dạng, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là Hồ Thị Duyên (SN 1996, trú tại xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu). Duyên được gia đình thông báo đã mất tích 3 ngày liền.

BTB-205757-3_DCKP
Người dân hiếu kỳ tới theo dõi vụ việc.

Theo người thân trong gia đình Duyên, Vào tối ngày 28/3, Duyên đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại, sau đó đi ra ngoài để gặp một ai đó. Tuy nhiên, đến khuya vẫn không thấy Duyên trở về. Sợ có chuyện chẳng lành người thân đổ đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Duyên.

Tại thời điểm tìm thấy thi thể của Duyên, người nhà phát hiện rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể của thiếu nữ.

Hiện công an huyện Quỳnh Lưu đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của thiếu nữ này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.