Bóng đá

Cuộc đua vô địch V-League 2020 chờ làn gió mới

05/03/2020, 06:30

Giải Bóng đá vô địch quốc gia 2020 (V-League 2020) sắp khởi tranh và cuộc đua vô địch nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả.

img
Than Quảng Ninh (trái) được kỳ vọng sẽ chơi tốt ở mùa giải 2020

Liệu có đội bóng nào có thể thách thức ngôi vô địch của Hà Nội FC hay tham vọng của TP HCM?

Những thách thức tiềm tàng

Ngày 6/3, V-League 2020 sẽ chính thức khởi tranh bằng hai cặp đấu HAGL gặp Than Quảng Ninh và Quảng Nam tiếp đón TP HCM. Mọi sự chú ý đương nhiên vẫn dồn vào cuộc đua vô địch, nơi Hà Nội FC và TP HCM tỏ ra nổi trội ngay từ vạch xuất phát. Hà Nội FC với lực lượng mạnh, ổn định lại được tăng cường thêm chân sút xuất sắc Rimario Gordon nên đương nhiên vẫn là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Danh hiệu Siêu cúp Quốc gia 2019 cũng là cú hích lớn về tinh thần cho thày trò HLV Chu Đình Nghiêm.

TP HCM cũng có kỳ chuyển nhượng sôi động, đem về một loạt cái tên chất lượng như: Pape Diakite, Võ Huy Toàn, Nguyễn Công Phượng… Cộng với những trụ cột cũ như Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn, Nguyễn Hữu Tuấn... cùng tài thao lược của HLV Chung Hae-seong, TP HCM hứa hẹn sẽ là thế lực lớn ở mùa giải 2020. Nên nhớ, tại V-League 2019, dù lực lượng hạn chế, TP HCM vẫn xuất sắc về nhì, thậm chí nhiều thời điểm còn dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ngoài nhà đương kim vô địch và á quân, Than Quảng Ninh cũng nổi lên như một ứng viên tiềm năng cho ngôi vô địch. 5 mùa gần nhất, đội bóng đất mỏ đều cán đích trong top 5. Năm nay, HLV Phan Thanh Hùng được đầu tư mạnh về mặt nhân sự với điểm nhấn là cặp tiền đạo Andre Fagan- Jermie Lynch từ Hải Phòng. Bộ đôi này đã khẳng định được đẳng cấp tại giải đấu số 1 Việt Nam và hứa hẹn giúp đội chủ sân Cẩm Phả gia tăng sức công phá.

Một cái tên khác phải nhắc tới trong cuộc chạy đua ở top đầu là Viettel. Đội bóng quân đội mùa này được dẫn dắt bởi HLV dày dạn kinh nghiệm Trương Việt Hoàng, người từng rất thành công trong việc biến Hải Phòng từ đội trung bình thành thế lực ở V-League.

Họ cũng kịp bổ sung hai tân binh sáng giá gồm thủ thành Trần Nguyên Mạnh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc. Bộ đôi này sẽ khỏa lấp điểm yếu của Viettel ở mùa trước là thiếu sự ổn định trong khung gỗ và không có người “cầm trịch” ở tuyến giữa. Ngoài ra, Viettel còn sở hữu dàn cầu thủ trẻ giàu tiềm năng cùng một loạt tuyển thủ như: Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến một vài CLB có thực lực như HAGL, SLNA hay B.Bình Dương. Trong số này, HAGL triển vọng hơn cả sau cuộc cách mạng lực lượng cùng tuyên bố “HAGL sẽ có thứ hạng cao” của bầu Đức. Đội bóng phố núi đã chia tay tới 10 cầu thủ, đồng thời đưa về những ngoại binh tốt như: Tiền đạo Chevaughn Walsh và bộ đôi trung vệ Memovic Damir, Steven Đặng. Rõ ràng, HLV Lee Tae-hoon quyết tâm tạo ra một tập thể mạnh mẽ, chắc chắn ở mùa giải mới.

Hai mùa gần nhất, cuộc đua vô địch V-League trở nên kém hấp dẫn bởi sự độc tôn của Hà Nội FC. Năm 2018, thày trò ông Chu Đình Nghiêm đăng quang với 18 điểm nhiều hơn đội về nhì Thanh Hóa. Năm ngoái, dù chịu sự cạnh tranh quyết liệt của TP HCM, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn thể hiện bản lĩnh đúng thời điểm để lên ngôi. Trường hợp V-League 2020 xuất hiện thêm một vài cái tên cạnh tranh ngôi vương, chắc chắn giải đấu sẽ trở nên đáng xem hơn.

Cái tên nào sẽ làm chủ cuộc chơi?

Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, chất lượng chuyên môn tại V-League 2020 nhiều khả năng sẽ được nâng cao khi nhiều đội bóng chú trọng đầu tư hơn. Mặc dù vậy, để chọn ra những cái tên thực sự đủ sức cạnh tranh với Hà Nội FC và TP HCM, ông Huy chỉ đặt niềm tin vào Than Quảng Ninh và Viettel.

“Than Quảng Ninh là một trong số ít đội bóng hiếm hoi ở V-League có bản sắc riêng, có tiềm lực tài chính ổn định. Lực lượng tuy chưa phải quá tốt nhưng nhiều nhân tố ổn định và rất đoàn kết. Năm nay, Quảng Ninh sẽ chào đón sân Cẩm Phả mới nâng cấp nên cầu thủ sẽ chơi rất khí thế. Ngoài ra, họ còn sở hữu HLV Phan Thanh Hùng, người kiến trúc sư cho thành công của Hà Nội FC ngày nay”, BLV Quang Huy nhận định.

“Ông Hùng là người chú trọng sự bài bản, khoa học và rất có thể sau nhiều năm gây dựng, mùa giải 2020 sẽ là thời điểm Than Quảng Ninh bứt lên. Viettel mùa trước chơi chệch choạc ở lượt đi nhưng lượt về họ đã chơi tốt, những cầu thủ kinh nghiệm thể hiện được vai trò đầu tàu. Tôi có cảm giác năm nay họ sẽ vào guồng, trở thành đối trọng cho cuộc đua vô địch”, ông Huy nhận xét thêm.

Trong khi đó, cựu danh thủ Dương Hồng Sơn chỉ chọn Than Quảng Ninh là đội đủ khả năng chạy đua cùng Hà Nội FC và TP HCM. “Lực lượng đội bóng vùng mỏ tương đối dồi dào, chất lượng. Nếu phát huy tối đa sức mạnh, họ sẽ là thế lực đáng gờm. Viettel tuy có sự đầu tư mạnh nhưng về cơ bản vẫn không đồng đều, họ yếu ở vị trí hậu vệ cánh, tiền vệ tấn công. HAGL, Bình Dương hay SLNA dù thực lực khá nhưng tôi chưa nhìn thấy tham vọng của những đội bóng này”.

Dù nhận định sẽ xuất hiện nhân tố mới ở cuộc đua vô địch V-League 2020 nhưng cả bình luận viên Vũ Quang Huy và cựu danh thủ Dương Hồng Sơn đều cho rằng, không dễ để cản Hà Nội FC lần thứ ba liên tiếp lên ngôi. “Hà Nội có một điều quan trọng mà các đội bóng khác không có, đó là bản lĩnh thi đấu. Trong mọi hoàn cảnh, đội bóng Thủ đô luôn đá rất chững chạc, khoan thai. Về mặt chuyên môn, Hà Nội cũng nhỉnh hơn phần còn lại khi chơi đa dạng, có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Bóng chưa lăn rất khó dự đoán nhưng theo tôi nếu không có những cú sốc xảy ra, ngôi vô địch vẫn sẽ về tay Hà Nội”, ông Sơn nói.

“Than Quảng Ninh hay Viettel hay thậm chí là cả TP HCM theo tôi cũng chỉ có thể làm khó Hà Nội trong từng thời điểm nhất định. Còn nếu tính cả chặng đường dài, Hà Nội vẫn sẽ là cái tên làm chủ cuộc chơi. Năm nay họ không dự cúp châu Á nên càng có điều kiện tập trung tối đa lực lượng cho V-League”, ông Huy bình luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.