Bóng đá

Cuộc giao kèo 1 tỷ của ông Hải “lơ” và chức vô địch V-League khó tin

30/04/2020, 16:14

HLV Lê Thụy Hải là người giúp Bình Dương vô địch V-League 2014 và đằng sau lần lên ngôi đó chứa đựng 1 bí mật không nhiều người biết.

img
HLV Lê Thụy Hải

Mùa giải 2014, CLB Bình Dương khởi đầu cực tệ với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận dù sở hữu dàn sao sáng giá nhất bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã quyết định mời lại HLV Lê Thụy Hải, người trước đó từng hai lần đưa đội chủ sân Gò Đậu tới ngôi vô địch V-League (2006, 2008).

Ông Hải “lơ” ngồi vào bàn đàm phán cùng yêu cầu số tiền lót tay 1 tỷ đồng/năm. Theo quan điểm của ông Hải, cầu thủ có tiền lót tay thì HLV cũng phải có, như vậy thì nói cầu thủ họ mới nghe.

Hơn nữa, HLV cũng là lao động như cầu thủ, trên thế giới các nhà cầm quân khi ký hợp đồng đều nhận được tiền lót tay.

Lãnh đạo CLB Bình Dương đồng ý nhưng ra điều kiện phải đưa đội bóng đất Thủ tới ngôi vô địch. Ông Hải lập tức nhận chỉ tiêu này và mùa đó Bình Dương vô địch thật.

Đến bây giờ, nhiều CĐV Bình Dương vẫn không tin đội nhà có thể nâng cao chiếc cúp V-League 2014. Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải được coi như người mở đường cho tiền lệ HLV nhận lót tay của bóng đá Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.