Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của những người nhường đất xây đường cao tốc

09/02/2023, 08:46

"Nhà lầu, xe hơi" - một cuộc sống mới đã và đang hiện hữu ở các khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghệ An, Hà Tĩnh.

Những ngày đầu xuân năm mới Quý Mão 2023, PV Báo Giao thông đã có dịp về các khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Những ngày đầu xuân năm mới Quý Mão 2023, PV Báo Giao thông đã có dịp về các khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Nằm giữa những làng quê thanh bình, những dãy nhà cao tầng, khang trang, hiện đại mới mọc lên khiến người ta nghĩ đến những khu đô thị mới xa hoa.

Nằm giữa những làng quê thanh bình, những dãy nhà cao tầng, khang trang, hiện đại mới mọc lên khiến người ta nghĩ đến những khu đô thị mới xa hoa.

Theo quan sát, các khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An, như: Quỳnh Vinh (TX Hoàng Mai); Diễn Cát, Diễn Lợi, Diễn Phú (huyện Diễn Châu); Nghi Phương (huyện Nghi Lộc) Hưng Yên Nam, Hưng Thành (huyện Hưng Nguyên) đều có vị trí địa lý đẹp, cao ráo, thuận lợi cho sinh sống, học tập và kinh doanh buôn bán.

Theo quan sát, các khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An, như: Quỳnh Vinh (TX Hoàng Mai); Diễn Cát, Diễn Lợi, Diễn Phú (huyện Diễn Châu); Nghi Phương (huyện Nghi Lộc) Hưng Yên Nam, Hưng Thành (huyện Hưng Nguyên) đều có vị trí địa lý đẹp, cao ráo, thuận lợi cho sinh sống, học tập và kinh doanh buôn bán.

Đưa PV đi thăm quan 1 vòng căn biệt thự sân vườn, anh Phạm Tất Thắng (ở xóm Phú Điền, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết: Ngôi nhà này gia đình anh mới khánh thành vào trước Tết Nguyên đán. Khu tái định cư mới cách chỗ cũ chỉ 300 - 400m theo đường chim bay, lại toàn là bà con lối xóm cũ nên hòa đồng rất nhanh.

Đưa PV đi thăm quan 1 vòng căn biệt thự sân vườn, anh Phạm Tất Thắng (ở xóm Phú Điền, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết: Ngôi nhà này gia đình anh mới khánh thành vào trước Tết Nguyên đán. Khu tái định cư mới cách chỗ cũ chỉ 300 - 400m theo đường chim bay, lại toàn là bà con lối xóm cũ nên hòa đồng rất nhanh.

Theo anh Thắng, ở chỗ cũ, gia đình anh có gần 500m2, ra nơi ở mới gia đình anh được bố trí diện tích đất bằng nơi ở cũ. Căn nhà cũ rộng 100m2 được gia đình anh xây dựng từ năm 2010 được Nhà nước đền bù 1 tỷ đồng. Ra nơi ở mới, rộng rãi, thoáng mát nên anh chọn xây dựng nhà mới theo kiểu biệt thự vườn, nhà mái Thái 1 tầng, rộng 180m2 với 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp… Diện tích còn lại anh dùng trồng cây xanh, làm vườn rau và khu chuồng trại nuôi gà.

Theo anh Thắng, ở chỗ cũ, gia đình anh có gần 500m2, ra nơi ở mới gia đình anh được bố trí diện tích đất bằng nơi ở cũ. Căn nhà cũ rộng 100m2 được gia đình anh xây dựng từ năm 2010 được Nhà nước đền bù 1 tỷ đồng. Ra nơi ở mới, rộng rãi, thoáng mát nên anh chọn xây dựng nhà mới theo kiểu biệt thự vườn, nhà mái Thái 1 tầng, rộng 180m2 với 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp… Diện tích còn lại anh dùng trồng cây xanh, làm vườn rau và khu chuồng trại nuôi gà.

Anh Thắng đưa cho chúng tôi xem hình ảnh bữa cơm Tất niên vui vẻ, đầm ấm của bà con xóm mới. “Ngày xưa, do ông bà ở lâu đời nên đường sá khá chật chội, hai xe ô tô con không thể tránh nhau. Nay hạ tầng đường, điện đường xây dựng khang trang, rộng rãi. Riêng đường thì 2 xe ô tô tránh nhau thoải mái nên công việc chạy xe dịch vụ của anh cũng thuận tiện nhiều. Ngoài ra, quá trình triển khai thi công, gia đình cũng được hỗ trợ thuê nhà ở trong 6 tháng, với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/ tháng", anh Thắng nói.

Anh Thắng đưa cho chúng tôi xem hình ảnh bữa cơm Tất niên vui vẻ, đầm ấm của bà con xóm mới. “Ngày xưa, do ông bà ở lâu đời nên đường sá khá chật chội, hai xe ô tô con không thể tránh nhau. Nay hạ tầng đường, điện đường xây dựng khang trang, rộng rãi. Riêng đường thì 2 xe ô tô tránh nhau thoải mái nên công việc chạy xe dịch vụ của anh cũng thuận tiện nhiều. Ngoài ra, quá trình triển khai thi công, gia đình cũng được hỗ trợ thuê nhà ở trong 6 tháng, với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/ tháng", anh Thắng nói.

Cũng như gia đình anh Thắng, gia đình thương binh Võ Văn Toản (72 tuổi, ở xóm 7, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết: Trước đây, nơi ở cũ, gia đình ông bà có 792m2 đất ở cuối đường, lại đường nhỏ, chỉ 1 xe ô tô vào được. Nay ở khu tái định cư, gia đình cũng được cấp 792m2 nhưng lại có 2 mặt tiền, đường sá rộng thênh thang. Ngoài ra, hạ tầng điện, cống thoát nước, nước sạch cũng được đầu tư bài bản, đồng bộ.

Cũng như gia đình anh Thắng, gia đình thương binh Võ Văn Toản (72 tuổi, ở xóm 7, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết: Trước đây, nơi ở cũ, gia đình ông bà có 792m2 đất ở cuối đường, lại đường nhỏ, chỉ 1 xe ô tô vào được. Nay ở khu tái định cư, gia đình cũng được cấp 792m2 nhưng lại có 2 mặt tiền, đường sá rộng thênh thang. Ngoài ra, hạ tầng điện, cống thoát nước, nước sạch cũng được đầu tư bài bản, đồng bộ.

Đang cho đàn gà ăn, vợ ông Toản không giấu được niềm vui: Lên đây cao ráo, rộng rãi, thoải mái hơn nhiều. Nhà mới, vườn rộng, còn có thêm chỗ nuôi gà, vịt… Nói chung là nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Đang cho đàn gà ăn, vợ ông Toản không giấu được niềm vui: Lên đây cao ráo, rộng rãi, thoải mái hơn nhiều. Nhà mới, vườn rộng, còn có thêm chỗ nuôi gà, vịt… Nói chung là nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Tương tự, một cuộc sống mới đã và đang hiện hữu ở  khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu. Bằng chứng là có rất nhiều biệt thự cao tầng, những cửa hàng kinh doanh mọc lên trên khu tái định cư. Do nằm trên trục đường chính, gần trụ sở UBND xã, Trường mầm non, Tiểu học, chợ… nên việc kinh doanh của người dân nơi đây rất thuận lợi.

Tương tự, một cuộc sống mới đã và đang hiện hữu ở khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu. Bằng chứng là có rất nhiều biệt thự cao tầng, những cửa hàng kinh doanh mọc lên trên khu tái định cư. Do nằm trên trục đường chính, gần trụ sở UBND xã, Trường mầm non, Tiểu học, chợ… nên việc kinh doanh của người dân nơi đây rất thuận lợi.

Chị Thái Thị Khởi (SN 1982, ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu) kể: Trước đây gia đình chị ở tận trong xóm 5. Nhà nằm ngay sau ngọn núi Ong, trước mặt là đồng lúa mênh mông nên quanh năm chỉ có tiếng ếch nhái và muỗi vo ve. Vì để tiện cho nghề may mặc nên chị phải ra đường lớn thuê ki ốt để làm. Thế nhưng, dù phải mất tiền nhưng cũng bất tiện bởi con nhỏ, phải chạy đi chạy lại. Ở khu tái định cư, nhà nằm ngay mặt tiền đường lớn nên ngoài sinh sống thì việc kinh doanh cũng rất thuận tiện.

Chị Thái Thị Khởi (SN 1982, ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu) kể: Trước đây gia đình chị ở tận trong xóm 5. Nhà nằm ngay sau ngọn núi Ong, trước mặt là đồng lúa mênh mông nên quanh năm chỉ có tiếng ếch nhái và muỗi vo ve. Vì để tiện cho nghề may mặc nên chị phải ra đường lớn thuê ki ốt để làm. Thế nhưng, dù phải mất tiền nhưng cũng bất tiện bởi con nhỏ, phải chạy đi chạy lại. Ở khu tái định cư, nhà nằm ngay mặt tiền đường lớn nên ngoài sinh sống thì việc kinh doanh cũng rất thuận tiện.

Ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, cho biết: Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu có 4 khu tái định cư, với hơn 150 hộ dân. Từ quá trình khảo sát, định giá đất cho đến việc bốc thăm chọn chỗ ở mới được hội đồng bồi thường, GPMB huyện thực hiện khách quan, dân chủ và công bằng. Đến nay, tại các khu tái định cư, người dân đều vui vẻ, phấn khởi mà không có khiếu kiện, khiếu nại gì. Và đặc biệt là đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. (Trong hình là cảnh người dân vui mừng khi Phó Chủ tịch huyện Diễn Châu Lê Mạnh Hiên lên thăm nơi ở mới)

Ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, cho biết: Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu có 4 khu tái định cư, với hơn 150 hộ dân. Từ quá trình khảo sát, định giá đất cho đến việc bốc thăm chọn chỗ ở mới được hội đồng bồi thường, GPMB huyện thực hiện khách quan, dân chủ và công bằng. Đến nay, tại các khu tái định cư, người dân đều vui vẻ, phấn khởi mà không có khiếu kiện, khiếu nại gì. Và đặc biệt là đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. (Trong hình là cảnh người dân vui mừng khi Phó Chủ tịch huyện Diễn Châu Lê Mạnh Hiên lên thăm nơi ở mới)

“Khu tái định cư ở Diễn Châu Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt là khu tái định cư đầu tiên của tỉnh mà người dân được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nơi ở mới. Toàn bộ quá trình này được hội đồng bồi thường, GPMB của huyện làm giúp và sau đó trao tận tay cho người dân. Việc hỗ trợ này giúp dân cảm thấy an tâm mà sớm chuyển đi, nhường đất cho dự án. Đây là một bài học lớn mà địa phương rút ra cho các dự án sau này", ông Hiên cho biết thêm.

“Khu tái định cư ở Diễn Châu Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt là khu tái định cư đầu tiên của tỉnh mà người dân được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nơi ở mới. Toàn bộ quá trình này được hội đồng bồi thường, GPMB của huyện làm giúp và sau đó trao tận tay cho người dân. Việc hỗ trợ này giúp dân cảm thấy an tâm mà sớm chuyển đi, nhường đất cho dự án. Đây là một bài học lớn mà địa phương rút ra cho các dự án sau này", ông Hiên cho biết thêm.

Trong khi đó, tại các khu tái định cư ở xã Yên Hồ và Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) người dân cũng đã sớm ổn định cuộc sống. Anh Tống Đình Hiển (SN 1982, ở xóm Vĩnh Hòa, xã Quang Vĩnh) cho biết: Đến nay, gia đình anh đã đón 2 cái Tết ở khu tái định cư. Nơi ở mới, rộng rãi, cao ráo hơn nên công việc sửa chữa máy nông nghiệp và xe cộ của anh cũng thuận lợi hơn.

Trong khi đó, tại các khu tái định cư ở xã Yên Hồ và Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) người dân cũng đã sớm ổn định cuộc sống. Anh Tống Đình Hiển (SN 1982, ở xóm Vĩnh Hòa, xã Quang Vĩnh) cho biết: Đến nay, gia đình anh đã đón 2 cái Tết ở khu tái định cư. Nơi ở mới, rộng rãi, cao ráo hơn nên công việc sửa chữa máy nông nghiệp và xe cộ của anh cũng thuận lợi hơn.

Nhớ lại những ngày về nơi ở mới, anh Hiển kể: Khi nhà mới đang xây dựng dở dang thì vợ anh sinh em bé. Nhưng để Nhà nước sớm có mặt bằng để thi công, gia đình anh đã quyết định chuyển lên, vừa hoàn thiện vừa ở. “Mình chuyển sớm thì Nhà nước sớm hoàn thành đường cao tốc, cả nước được hưởng lợi. Gia đình mình xây dựng nhà sớm thì cũng sớm ổn định cuộc sống”, anh Hiên nói.

Nhớ lại những ngày về nơi ở mới, anh Hiển kể: Khi nhà mới đang xây dựng dở dang thì vợ anh sinh em bé. Nhưng để Nhà nước sớm có mặt bằng để thi công, gia đình anh đã quyết định chuyển lên, vừa hoàn thiện vừa ở. “Mình chuyển sớm thì Nhà nước sớm hoàn thành đường cao tốc, cả nước được hưởng lợi. Gia đình mình xây dựng nhà sớm thì cũng sớm ổn định cuộc sống”, anh Hiên nói.

Bên cạnh những mặt tích cực, người dân ở một số khu tái định cư cũng phản ánh một số bất cập. Như việc chưa có điện chiếu sáng ngoài đường như khu tái định cư ở Hưng Thành (Hưng Nguyên, Nghệ An); hay chưa có nước sạch ở khu tái định cư xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)…

Bên cạnh những mặt tích cực, người dân ở một số khu tái định cư cũng phản ánh một số bất cập. Như việc chưa có điện chiếu sáng ngoài đường như khu tái định cư ở Hưng Thành (Hưng Nguyên, Nghệ An); hay chưa có nước sạch ở khu tái định cư xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.