Showbiz

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 vi phạm quy định, Cục NTBD nói gì?

01/12/2020, 11:02
image

Phía Cục NTBD đã có phản hồi chính thức về việc thành viên Ban tổ chức, nhà tài trợ ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020.

img
Á khôi 1 Bùi Minh Anh và á khôi 2 Ngô Thị Mỹ Hải (từ trái sang)

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 khép lại với ồn ào không trao giải hoa khôi, mà chỉ ấn định hai ngôi vị á khôi 1, á khôi 2. Cùng với đó, câu chuyện về thành phần ban giám khảo cuộc thi có vi phạm quy định hiện hành hay không cũng khiến dư luận trăn trở.

Theo chia sẻ từ phía BTC, giám khảo của đêm Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm nay gồm có: bà Nguyễn Lê Lâm Ngân - Phó Ban tổ chức (BTC) cuộc thi, Hoa hậu Ngọc Duyên - Phó BTC cuộc thi, ông Anthony Hoàng - C.E.O Paddington Hotel and services 4, bà Hiền Phương Đông - Chủ tịch HĐQT Korea Beauty Center, NTK Diego Cortizas Del Valle, NTK Laura Fortan Pardo và đương kim Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân.

img
Thành viên Ban giám khảo trong đêm Bán kết

Tuy nhiên, trả lời iOne, hoa hậu đương nhiệm Đỗ Trần Khánh Ngân (2017) khẳng định cô chỉ làm giám khảo đến đêm bán kết và chỉ quyết định được kết quả của top 10. "Việc không trao giải hoa khôi là kết quả do các giám khảo đêm chung kết quyết định", cô nói.

Đáng nói, trong số 6 thành viên ban giám khảo còn lại, có tới 4 thành viên là thành viên BTC và nhà tài trợ cuộc thi. Đơn cử, ông Anthony Hoàng hay bà Hiền Phương Đông là nhà tài trợ cho lễ hội thổ cẩm. Hai người còn lại là vợ chồng nhà thiết kế nước ngoài Diego và Laura. Không phủ nhận tài năng cũng như sức ảnh hưởng của họ.

Song, với một cuộc thi quảng bá du lịch, đất nước và con người Việt Nam thì những nhìn nhận, đánh giá của 3 vị giám khảo ngoại quốc dưới con mắt thời trang đã đủ sức thuyết phục ở sân chơi mang thông điệp "Thanh âm Trái Đất" hay chưa vẫn là điều chưa ai bảo đảm.

img
Thành viên Ban giám khảo trong vòng Sơ khảo khu vực phía Nam

Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL (hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP) quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP) quy định

1. Mỗi cuộc thi người đẹp, người mẫu chỉ thành lập 01 (một) Ban Giám khảo.

2. Ban Giám khảo gồm các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực: nhân trắc học, mỹ học, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, nhiếp ảnh, xã hội học. Tùy theo tính chất của từng cuộc thi, Ban Tổ chức có thể mời thêm các nhà chuyên môn thuộc các lĩnh vực khác.

3. Cơ quan cấp phép, đơn vị tổ chức, nhà tài trợ không tham gia Ban Giám khảo.Trước đó, thành viên Ban giám khảo đêm Bán hết Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020: Ca sĩ Dương Quốc Hưng, bà Hiền Phương Đông, hoa khôi Đỗ Trần Khánh Ngân và nhà thiết kế Valentines Vân Nguyễn

Trước đó, thành viên Ban giám khảo đêm bán kết Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020 được BTC giới thiệu bao gồm: ca sĩ Dương Quốc Hưng, bà Hiền Phương Đông, hoa khôi Đỗ Trần Khánh Ngân và nhà thiết kế Valentines Vân Nguyễn.

Còn 6 vị giám khảo trong vòng Sơ khảo khu vực phía Nam được công bố là: Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (Á hậu 1 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019), ca sĩ Dương Quốc Hưng (PGĐ Công ty Truyền thông Tấm và Cám), nhà thiết kế Lý Quý Khánh, diễn viên Minh Anh và Nguyễn Lê Lâm Ngân (Phó BTC cuộc thi).

Trong khi đó, tại mục 3, Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL (hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP) quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP) quy định: "Cơ quan cấp phép, đơn vị tổ chức, nhà tài trợ không tham gia Ban Giám khảo".

Trả lời Báo Giao thông, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho biết đã nắm thông tin nhà tài trợ cho lễ hội thổ cẩm ngồi ghế giám khảo. Hiện, Cục đã yêu cầu BTC cuộc thi phải báo cáo rõ ràng. Cùng với đó, việc BTC ngồi ghế giám khảo cũng phải báo cáo, giải trình với cơ quan chức năng.

Hoa khôi Du lịch Việt Nam là một trong số ít cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép trong năm 2020.

Sau 3 năm, cuộc thi trở lại với chủ đề "Thanh âm Trái đất - Sound of the Earth", nhằm quảng bá di sản du lịch Việt Nam và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường. Đêm Chung kết diễn ra tối 28/11 tại khu đảo Nổi, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Tuy nhiên, cuộc thi khép lại với kết quả không có thí sinh nào đăng quang. BTC chỉ trao hai giải á khôi 1 và á khôi 2 cho các thí sinh Bùi Minh Anh và Ngô Thị Mỹ Hải. Đây là trường hợp hy hữu, chưa từng xảy ra ở bất kỳ sân chơi sắc đẹp nào tại Việt Nam và trên thế giới.

Trước đó, ở mùa đầu tiên, danh hiệu hoa khôi thuộc về người đẹp Đỗ Trần Khánh Ngân. Á khôi 1 thuộc về người đẹp Nguyễn Thị Thành. Song, cô bị cơ quan quản lý nhà nước tước danh hiệu vì từng can thiệp sửa răng sứ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.