An ninh hình sự

Cuộc vây bắt bị can trốn nã đặc biệt trong rừng Tánh Linh

21/02/2023, 13:48

Sau cuộc vây bắt ly kỳ trong rừng Tánh Linh, bị can Võ Văn Thạnh bị di lý từ Bình Thuận về Quảng Trị để điều tra, xử lý.

Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng đơn vị đang di lý đối tượng Võ Văn Thạnh (SN 1998, trú tại thôn Thi Ông, xã Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị) từ Bình Thuận về Quảng Trị. Thạnh là bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn do gia đình Thạnh không phối hợp trong quá trình vận động đầu thú. Thạnh cũng đổi chỗ ở liên tục, không liên lạc với gia đình.

img

Bị can Võ Văn Thạnh bị bắt giữ sau khi bỏ trốn vào rừng Tánh Linh ở Bình Thuận

Vào ngày 19/2, nhà chức trách nhận được thông tin về việc Thạnh đang trốn tại nhà người cô ruột ở huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận). Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tổ công tác do đại úy Nguyễn Phi Hùng (Phó đội trưởng đội truy nã, truy tìm) làm tổ trưởng triển khai phương án tiếp cận.

Quá trình truy bắt, do địa bàn rộng, khu vực rừng núi, nhà dân xung quanh chủ yếu là họ hàng của Thạnh nên các trinh sát gặp khó khăn. Đến chiều tối ngày 20/2, tổ công tác cùng các đơn vị phối hợp phát hiện Thạnh đang trốn tại ngôi nhà hoang ở xã Măng Tố (huyện Tánh Linh).

Để ngăn chặn Thạnh bỏ trốn vào rừng Tánh Linh, lực lượng truy bắt đã quyết định chia thành các nhóm bao vây, khép dần. Thấy nhà chức trách ập ào, Thạnh lập tức vùng chạy. Phải hơn 2km truy đuổi trong rừng Tánh Linh, tổ công tác mới bắt được bị can bị truy nã Võ Văn Thạnh, di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo hồ sơ ban đầu, vào tháng 4/2022, khi cơn sốt đất đang diễn ra ở địa bàn Quảng Trị, Thạnh trong vai môi giới đất đã sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Facebook ảo và sim rác để đưa thông tin gian dối.

Cụ thể, Thạnh đưa tin có một người phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế cần làm hồ sơ đất và gợi ý Võ Đình Nam (SN 1997, cùng trú thôn Thi Ông) cùng làm môi giới kiếm lời.

Tin tưởng bạn bè nên Nam đã chuyển nhiều lần tiền, với tổng hơn 562 triệu đồng để Thạnh làm hồ sơ. Sau đó, Thạnh chiếm đoạt toàn bộ số tiền này, tiêu xài cá nhân. Nhận thấy bị lừa, Nam trình báo Công an tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ tài liệu, thông tin thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Thạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, Thạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 19/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã Võ Văn Thạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.