Bóng đá

Cuối cùng, người Thái cũng có niềm tự hào khi vượt mặt bóng đá Việt Nam

04/03/2021, 18:50

Người Thái có quyền tự hào khi đóng góp tới 6 đại diện trong top 10 CLB giá trị nhất Đông Nam Á.

img

10 CLB có giá trị chuyển nhượng cao nhất Đông Nam Á

Tờ Asean Football vừa đưa ra bảng xếp hạng 10 CLB có giá trị chuyển nhượng lớn nhất Đông Nam Á, dựa trên thống kê của chuyên trang Transfermartk.

Theo đó, Hà Nội FC là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Đội bóng áo tím đứng thứ 10 với tổng giá trị chuyển nhượng 4,35 triệu euro.

Malaysia cũng đóp góp 1 cái tên là Johor Darul Ta'zim (đứng thứ hai, 6,73 triệu euro).

Indonesia có 2 đại diện gồm: Bali United FC (đứng thứ 7, 4,90 triệu euro), Bhayangkara FC (đứng thứ 9, 4,70 triệu euro).

Đáng chú ý, cả 6 đội bóng còn lại trong top 10 đều tới từ Thái Lan. Dẫn đầu là Buriram United với 6,90 triệu euro.

5 đội bóng của Thái Lan khác nằm trong danh sách này gồm có: Port FC (6,33 triệu euro), Pathum (6,18 triệu euro), Bangkok United (6 triệu euro), Muangthong (5,03 triệu euro) và Chiangrai (4, 8 triệu euro).

Rõ ràng, người Thái có quyền tự hào khi Thai League đang sở hữu những CLB có giá trị lớn.

So với Việt Nam, Thái Lan đang chiếm thế thượng phong, bất chấp việc ĐTQG xứ chùa vàng 3 năm qua không đạt được thành công nào.

Một điểm khá thú vị là 4 quốc gia có CLB nằm trong danh sách trên đều đang thi đấu tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Việt Nam là đội nắm lợi thế lớn nhất khi sở hữu 11 điểm, đứng đầu bảng. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), Indonesia (0 điểm).

Ngoài 4 đại diện Đông Nam Á, bảng G còn có UAE góp mặt. Đội bóng Trung Đông đang có 6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Các trận còn lại tại bảng G dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021 tại một địa điểm tập trung, nhiều khả năng là UAE.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.