Thời sự

Cuối năm, số người mất việc làm gia tăng

05/12/2014, 10:13

Theo ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, so với cùng kỳ năm ngoái, tháng 11 năm nay, số người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp đã tăng 20%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phần lớn số lao động đăng ký thất nghiệp đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu những tháng đầu năm, con số người thất nghiệp đến đăng ký ở mức trên 2 nghìn người thì từ cuối quý III, đầu quý IV, số người thất nghiệp luôn ở mức trên 3 nghìn người.

Cụ thể, tháng 10 là 3.157 người và tháng 11 là 3.116 người.

Dự báo cả năm nay, con số thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội có thể lên tới 34 nghìn người. Đáng chú ý, năm nay, số lao động có hộ khẩu Hà Nội đi làm việc ở các tỉnh mất việc làm, quay về Hà Nội hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng gia tăng.

Theo số liệu 10 tháng đầu năm, có khoảng 2 nghìn người trên tổng số 28 nghìn lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.

V.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.