Quản lý

Cưỡng chế di dời 800m ống ngầm dự án kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ

11/05/2022, 16:04

UBND huyện Nghĩa Hưng, Nam Định đã cưỡng chế di dời 800m ống ngầm để GPMB phục vụ thi công dự án kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ.

Ông Vũ Đức Long, Phó phụ trách Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, chiều 10/5, UBND huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức cưỡng chế di dời, hoàn trả đường ống nước ngầm tại dự án Cụm công trình kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ (xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng) để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

img

Trong thời gian thi công hoàn trả đường ống, việc cấp nước sạch được duy trì bằng đường ống tạm thời - Ảnh: Thành Trung

Trong hơn 2 giờ, lực lượng chức năng hoàn thành công tác cưỡng chế tạm thời ngắt nước từ nhà máy, ngắt đoạn đường ống thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng cần di dời (khoảng 800m). Đồng thời đấu nối cấp nước trở lại bằng đường ống tạm thời dẫn qua khu vực dự án kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ.

Trong quá trình thực hiện, Công ty TNHH Mai Thanh chấp hành các nội dung trong quyết định cưỡng chế, đảm bảo việc cắt, đấu nối tuyến tránh cấp nước tạm thời diễn ra nhanh chóng; công tác cưỡng chế bảo đảm an toàn tuyệt đối.

“Cũng trong ngày hôm qua, đơn vị thi công bắt đầu thi công đường ống cấp nước ngầm mới để hoàn trả cho nhà máy nước.

Đường ống hoàn trả sẽ được lắp đặt ngầm dưới đáy kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ, nằm cách đường ống cũ gần 20m. Dự kiến trong 45 ngày sẽ hoàn thành thi công, cấp nước trở lại bằng đường ống chính thức”, ông Long cho biết.

img

Vị trí đường ống ngầm phải cưỡng chế để di dời để lấy mặt bằng phục vụ dự án

Dự án Cụm công trình kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ có tổng mức đầu tư hơn 107 triệu USD (vốn vay Ngân hàng thế giới và đối ứng trong nước), có hạng mục chính là đào, xây dựng tuyến kênh dài gần 1km nối sông Đáy và Ninh Cơ để kết nối vận tải thủy ven biển với sông Đáy; xây dựng cầu bê tông cốt thép có chiều cao 15m vượt qua kênh. Dự án khởi công từ cuối năm 2020, đến nay đạt khoảng 40% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2023.

Công tác giải phóng mặt bằng được chính quyền địa phương triển khai từ tháng 11/2019, với khoảng 45ha đất nông nghiệp và thổ cư, công trình ảnh hưởng đến 337 hộ dân.

Quá trình giải phóng mặt bằng, hầu hết các hộ dân ủng hộ, đồng thuận nên dự kiến đến tháng 8/2020 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể di dời đường ống ngầm cấp nước sạch (đường kính 30cm, chiều dài khoảng 800m), gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Nguyên nhân dẫn đến vướng mắc trong việc di dời, hoàn trả đường ống do chủ công trình ban đầu đồng ý với phương án hoàn trả bằng đường ống đi ngầm, nhưng sau đó thay đổi, yêu cầu hoàn trả bằng đường ống đi nổi vượt qua kênh.

Theo Ban Quản lý các dự án đường thủy (Bộ GTVT, chủ đầu tư), phương án đường ống chạy nổi không khả thi do quá khả năng chịu tải của cầu, trường hợp làm trụ đỡ đưa đường vượt kênh gây phát sinh chi phí cao gấp khoảng 3 lần so với đi ngầm và không đảm bảo tính thẩm mỹ, chưa kể phải chi phí thường xuyên vận hành (trạm bơm đẩy nước lên).

Trong khi đó, hầu hết các đường ống cấp nước sạch ngang qua sông, kênh hiện nay đều được lắp đặt ngầm dưới đáy sông, kênh.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng cho biết, trước khi tiến hành cưỡng chế di dời, hoàn trả đường ống ngầm, chính quyền huyện, tỉnh nhiều lần tuyên truyền, vận động và đối thoại với chủ công trình và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về cưỡng chế giải phóng mặt bằng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.