An ninh hình sự

Cướp 200 triệu của người vừa rút tiền từ ngân hàng để chơi game

18/08/2019, 10:41

Thấy chị T. đi ra từ ngân hàng, hai thanh niên 9X đã bám theo rồi lao tới giật chiếc túi xách bên trong chứa 200 triệu đồng.

img
Đinh Mạnh Tài tại cơ quan điều tra. (Ảnh: báo Tiền Phong)

Báo Tuổi trẻ đăng tải thông tin, chiều 17/8, Công an TP. Đà Lạt đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi can Đinh Mạnh Tài (27 tuổi, trú tại 14/1 Thi Sách, phường 6, TP Đà Lạt) vì liên quan đến vụ cướp giật 200 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, đồng phạm với Tài là Phan Tấn Thành (28 tuổi, trú tại phường 4, TP Đà Lạt) cũng đã đến Công an TP Đà Lạt đầu thú.

Liên quan đến hành vi của hai thanh niên 9X này, báo Tiền Phong cho biết thêm, bước đầu Thành khai nhận, do bị Tài rủ rê nhiều lần nên đến ngày 15/8, Thành đồng ý đi cướp giật tài sản để lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Tài đã đến tiệm cầm đồ T.H thuê chiếc xe máy wave RS màu đỏ đen để làm phương tiện đi cướp giật.

Hai đối tượng chở nhau qua nhiều tuyến đường nhưng chưa có cơ hội thuận lợi để ra tay. Đến khoảng 16h, Thành phát hiện chị V.T.N.T ôm túi xách đi ra từ chi nhánh ngân hàng V tại Phường 9 (TP Đà Lạt) rồi cất túi vào cốp xe máy nên bám theo.

Khi về đến nhà ở khu Trại Mát (Phường 11), chị V.T.N.T vừa mở cốp xe lấy túi đựng tiền ra thì Tài lao vào sân giật túi xách rồi chạy ra, leo lên chiếc xe wave RS mà Thành đã nổ máy chờ sẵn. Hai đối tượng nhanh chóng tăng ga chiếc xe tẩu thoát.

Chị V.T.N.T tri hô và chạy theo được một đoạn thì mất dấu các đối tượng trên Quốc lộ 27C.

Chạy đến cánh rừng ở Phường 11, hai đối tượng dừng lại kiểm tra túi xách, lấy tiền ra chia nhau: Thành 95 triệu, còn Tài 105 triệu đồng.

Ngày 16/8, Tài gọi điện thoại cho Thành báo tin công an đang truy lùng gắt gao và rủ cùng nhau bỏ trốn nhưng Thành không đồng ý.

Sáng 17/8, Thành đem 94 triệu đồng vừa cướp được gửi vào ngân hàng. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày Thành đã đến Công an TP Đà Lạt tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật.

Từ nguồn tin báo của Thành, công an đã bắt được Đinh Mạnh Tài. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tài khai nhận đã dùng 80 triệu đồng mua thẻ cào chơi game, 25 triệu còn lại dùng để trả nợ và tiêu xài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.