Pháp đình

Cướp iPhone 6, lĩnh 7 năm tù.

08/08/2016, 22:05

Đã từng có 3 tiền án nhưng Hiệu không chịu hối cải mà tiếp tục đi cướp để rồi phải nhận mức án nặng.

anh cuop

Bị cáo Hiệu - kẻ cướp iPhone lĩnh án 7 năm tù

Ngày 8/8, TAND TP. Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét nội dung đơn kháng cáo của bị cáo Đặng Đình Hiệu (SN 1981, trú ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”. Đồng phạm trong vụ án còn có Lê Quốc Khánh (SN 1989, trú ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng).

Trước đó, ngày 18/5/2016,TAND huyện Thanh Trì đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo Khánh và Hiệu mức án lần lượt là 3 năm 6 tháng tù và 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Cho rằng mức án phải nhận là quá nghiêm khắc, Hiệu làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, ngày 11/8/2015, tại phố Nguyễn Lương Bằng, Khánh đón xe taxi của anh Nguyễn Văn Đoàn (SN 1988), ở huyện Thanh Oai, Hà Nội đi lòng vòng để đòi tiền bạn không được. Thấy người tài xế taxi dùng điện thoại Iphone 6 nên Khánh nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Khánh nhắn tin cho Hiệu đi xe máy chờ sẵn tại điểm hẹn để cùng cướp chiếc Iphone 6 của anh Đoàn.

Khi taxi đến khu vực Cầu Dậu (huyện Thanh Trì), Khánh bảo anh Đoàn dừng xe. Tại đây, lợi dụng người lái xe mất cảnh giác, đối tượng vừa xuống xe taxi liền dùng vai huých mạnh vào người anh Đoàn khiến chiếc điện thoại văng ra ngoài, Khánh nhanh tay chộp lấy rồi nhảy lên xe máy của Hiệu tẩu thoát.

Bán chiếc điện thoại được hơn 8 triệu đồng, hai đối tượng chia nhau ăn tiêu hết. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, Hiệu và Khánh lần lượt bị bắt giữ. 

Đáng chú ý, Hiệu từng 3 lần bị kết án về các tội “Trộm cắp tài sản” và ‘Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Tại tòa chiều nay, HĐXX khẳng định không đủ căn cứ để giảm nhẹ tội nên đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Hiệu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.