An ninh hình sự

Cướp liền 2 vụ lấy tiền chơi game, lĩnh 51 tháng tù

03/05/2014, 17:51

Ngày 25/4, TAND huyện Phú Lộc (tỉnh TT Huế) tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994, trú thôn Đồng Xuân, Lộc Điền, Phú Lộc) 36 tháng tù về tội cướp tài sản và 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Ngày 25/4, TAND huyện Phú Lộc (tỉnh TT Huế) tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994, trú thôn Đồng Xuân, Lộc Điền, Phú Lộc) 36 tháng tù về tội cướp tài sản và 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản. 

Đối tượng
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu bị  tuyên phạt 51 tháng về hai tội cướp tài sản và cướp giật tài sản

Trước đó, ngày 18/6/2013, Hiếu đến quán tạp hóa của bà Trần Thị Toàn (khu vực chợ Trung Chánh, xã Lộc Điền). Thấy bà Toàn đang ngồi ăn cơm vừa xem tivi, Hiếu dùng chiếc áo khoác trùm kín mặt bà Toàn rồi giật túi xách bỏ chạy. Tài sản bên trong túi xách của bà gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và 125 card điện thoại di động trị giá 3,2 triệu đồng. Sau khi thực hiện xong phi vụ,  Hiếu đem số tiền đó nướng vào trò chơi game điện tử.

Chưa dừng tại đó, ngày 6/7/2013,  Hiếu tiếp tục đến quán tạp hóa của bà Nguyễn Thị Quy (SN 1952 ở cùng thôn để mua hàng, thấy bà Quy có đeo sợi dây chuyền, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đợi đến 23h tối cùng ngày, Hiếu vào nhà bà Quy, lúc đó bà ở phòng tắm bước ra thì lao đến giật sợi dây chuyền. Ngày 7/7/2013, trong lúc Hiếu đem sợi dây chuyền đến cất giấu ở quán internet và ngồi chơi game thì bị công an huyện Phú Lộc phát hiện, bắt giữ.

 Đoan Thục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.