An ninh hình sự

Cướp tài sản của người nước ngoài để lấy tiền "nuôi con đề"

11/05/2015, 20:10

Do nghiện lô đề, cờ bạc, Vinh đã lên kế hoạch cướp tài sản của một người nước ngoài để lấy tiền chơi.

đối tượng Lê Quang Vinh
Đối tượng Vinh tại cơ quan điêu tra

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT- Công an quận Tây Hồ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Quang Vinh (25 tuổi, ở An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào khoảng 16h ngày 30/4, Vinh đã lên kế hoạch đi cướp tài sản để lấy tiền chơi cờ bạc.

Sau một hồi lượn lờ trên đường tìm con mồi, khi đến khu vực đường Xuân Diệu, phường Quảng An thì Dương phát hiện một người phụ nữ nước ngoài đi cùng chiều có để túi xách ở giỏ xe. Đi theo phía sau quan sát một hồi, nhân lúc người phụ nữ sơ hở, Vinh vọt lên giật chiếc túi xách. Tuy nhiên, chiếc túi xách lại được nạn nhân buộc vào ghi đông xe nên Vinh không giật được ngay.

Khi Vinh đang giằng co cố tính giật bằng được chiếc túi thì người phụ nữ xuống xe tóm tay tên cướp và cùng người chồng đi phía sau giằng lại chiếc túi đồng thời giữ xe máy của tên cướp và tri hô.

Vinh bỏ xe máy định chạy thoát thân nhưng bị công an giữ lại ngay sau đó.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vinh khai nhận, do nghiện lô đề, cờ bạc nên đã đi cướp giật tài sản để lấy tiền chơi. Nhiều ngày trước đó, y nuôi mộng và theo đuổi một con số đề, tuy nhiên sau nhiều ngày “theo” không trúng, tiền đã hết nhẵn, do đó y đã nảy sinh ý định đi cướp để tiếp tục nuôi số đề.

Bị hại được cơ quan Công an xác định là vợ chồng bà Scheafer Christine, quốc tịch Đức, đang sinh sống tại phường Quảng An. Tổng trị giá tài sản bị cướp gồm điện thoại, ví da cùng một số vật dụng lên đến 6 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.