An ninh hình sự

Cướp tài sản để bù tiền học phí

04/01/2015, 08:09

Vụ cướp do Nguyễn Trọng Nhân khởi xướng và cầm đầu. Chúng rủ nhau ra tỉnh lộ 420 "phục kích" người đi đường để cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Nhân (SN 1999), Đỗ Xuân Trường (SN 1998) và Nguyễn Tiến Lộc (SN 1997), cùng trú tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Ba tên cướp
Ba tên cướp "nhí" cùng tang vật vụ án

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 31/12/2014, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác của Công an xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất) đã bắt quả tang Trường, Nhân và Lộc đang có hành vi đánh đập và cướp xe đạp điện của anh Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1996, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) tại khu vực tỉnh lộ 420, đoạn gần cây xăng xã Dị Nậu. Vào thời điểm trên, anh Tuấn đang chở bạn gái đi cùng. Tuy nhiên, lợi dụng lúc lộn xộn, Nhân và Lộc đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua đấu tranh khai thác, Đỗ Xuân Trường khai nhận vụ cướp do Nguyễn Trọng Nhân khởi xướng và cầm đầu. Vì trót tiêu hết tiền đóng học phí nên Nhân đã rủ Trường và Lộc đi ra tỉnh lộ 420 “phục kích” người đi đường qua để cướp tài sản. Từ lời kai của Trường, Công an huyện Thạch Thất đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nhân và Nguyễn Tiến Lộc để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.