Pháp luật

Cướp tấn công trạm thu phí Long Thành, giật cọc tiền trên tay nhân viên

03/01/2020, 14:45

Tên cướp liều lĩnh xông vào trạm thu phí cao tốc Long Thành giật cọc tiền trong tay nhân viên trạm thu phí tại cabin.

img
Nghi phạm Đặng Đình Thiên.

Sáng 3/1, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ Đặng Đình Thiên (30 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là nghi can thực hiện vụ cướp tại trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành -Dầu Giây).

Vào khoảng 4h45 rạng sáng cùng ngày, Công an huyện Long Thành nhận được tin báo tại trạm thu phí QL51 (km23+150) trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra một vụ cướp.

Thời điểm trên, chị Dương Thị Hồng Phượng (24 tuổi, nhân viên trạm thu phí) đang ngồi làm việc trong cabin thì bất ngờ thấy một thanh niên bịt kín mặt đi vào hỏi: “Có anh Toàn ở đây không?”. Sau đó đối tượng lao đến giật lấy cọc tiền trong ngăn kéo nơi chị Phượng đang ngồi và tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô của chị Phượng, nhân viên bảo vệ Huỳnh Quốc Tài đuổi theo tên cướp nhưng không kịp.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo các lực lượng tập trung truy xét. Đến khoảng 7h, lực lượng công an đã bắt giữ được Đặng Đình Thiên là nghi can tham gia vụ cướp nói trên. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định phía Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) bị cướp số tiền hơn 38 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, rạng sáng 7/2/2019 (Mùng 3 Tết), hai tên cướp chở nhau bằng xe máy che kín biển số, đến giấu trong bụi cây ven đường, rồi đi bộ theo lô cao su đến phía sau trạm thu phí ở huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Lúc này, ba nhân viên trạm thu phí đang giao ca, chuyển tiền vào két sắt, một tên cướp rút súng bắn vào bàn phím máy tính để uy hiếp, tên còn lại dùng cán dao đánh vào cổ nhân viên, khống chế rồi cướp 2,2 tỷ đồng. Ngay trong ngày 2 tên cướp đã bị công an tóm gọn.

Ngày 27/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Thống Nhất và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) 20 năm tù, Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ TP.HCM) với mức án 19 năm tù về tội cướp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.